Thứ ba, 10/1/2017, 21h04

Mở rộng cơ hội, thêm nhiều băn khoăn

Theo dự thảo quy chế thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH năm 2017, Bộ GD-ĐT tiếp tục mở rộng cơ hội cho thí sinh bằng việc các em có thể chọn thi hai bài thi tự chọn: khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn vật lý, hóa học, sinh học) và khoa học xã hội (tổ hợp các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân); đăng ký nguyện vọng không giới hạn…

Chuyên gia đang giải đáp những thắc mắc của học sinh tại phần tư vấn riêng

Tuy nhiên, lựa chọn như thế nào để tránh “bội thực” như trong các bữa ăn buffet là một trong những băn khoăn của học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM) đặt ra tại chương trình tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề - Sáng tương lai” lần 9 năm 2017 do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức ngày 9-1.

Đăng ký nguyện vọng có chọn lọc

“Năm 2016, thí sinh được đăng ký nguyện vọng 1 vào 2 trường và mỗi trường tối đa 2 ngành khác nhau. Nhưng theo Dự thảo quy chế thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH năm 2017, Bộ GD-ĐT sẽ không giới hạn số nguyện vọng xét tuyển vào ĐH nên chúng em có thể đăng ký nguyện vọng vào nhiều ngành, nhiều trường. Vậy chúng em phải đăng ký như thế nào để chọn ngành và trường phù hợp với năng lực, tránh trúng tuyển vào trường, ngành mà mình không thích nhưng phải học?”, Nguyễn Quốc Bảo (học lớp 12A5) băn khoăn. Với câu hỏi này, TS. Nguyễn Đức Nghĩa (Phó Giám đốc ĐHQG TP.HCM) cho biết: “Năm 2017, dự kiến xét tuyển vào ĐH không giới hạn nguyện vọng nhưng các em cần cân nhắc, bởi theo quy chế thì các em chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng cao nhất từ trên xuống”. Ông Trần Duy Can (đại diện Trường ĐH Kinh tế TP.HCM) chia sẻ thêm: “Năm nay, Bộ GD-ĐT không giới hạn nguyện vọng nhưng những ngành nào các em thích, trường nào mình đủ năng lực thì hãy đăng ký. Thí sinh không nên đăng ký tràn lan mà có sự chọn lọc kỹ bởi nếu các em trúng tuyển vào ngành mình không thích sẽ không được rút hồ sơ ra”. Bên cạnh đó, ông Can cũng thông tin thêm: “Ngoài những tổ hợp môn xét tuyển truyền thống, năm nay một số trường có thêm tổ hợp môn mới nên các em phải theo dõi kỹ thông tin từng trường”.

Từ vấn đề này, một học sinh đặt câu hỏi: “Em thích ngành dược của Trường ĐH Y dược TP.HCM nhưng em sợ không đủ năng lực vào học. Nếu em đăng ký nguyện vọng vào ngành khác thì làm sao em thực hiện được đam mê học ngành dược của mình”.

“Bộ GD-ĐT dự kiến xét tốt nghiệp THPT ở bài thi tự chọn nào có điểm cao nhất. Phương thức xét tốt nghiệp là điểm trung bình học lực lớp 12 và điểm bài thi THPT quốc gia, có môn nào bị liệt (dưới 1 điểm) sẽ không được xét”, TS. Nguyễn Đức Nghĩa (Phó Giám đốc ĐHQG TP.HCM) nói.

Đây cũng là băn khoăn của rất nhiều học sinh khác khi ngành mình thích nhưng lại sợ không đủ năng lực vào nên đăng ký thêm những ngành khác. Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Quang Vinh (đại diện Trường ĐH Y dược TP.HCM) chia sẻ: “Nếu em thích ngành dược mà sợ chưa đáp ứng được điều kiện, em có thể đăng ký thêm các nguyện vọng khác vào ngành công nghệ sinh học, công nghệ hóa học… Hiện Trường ĐH Y dược TP.HCM tuyển văn bằng 2 ngành dược với những sinh viên đã có bằng cử nhân các ngành kể trên ở trường ĐH chính quy”.

Chọn càng nhiều bài thi, điểm càng thấp

Theo Dự thảo quy chế thi THPT quốc gia năm 2017, kỳ thi được tổ chức với 5 bài thi: Toán, ngữ văn, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn vật lý, hóa học, sinh học) và khoa học xã hội (tổ hợp các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân). Như vậy, nếu chọn cả 2 bài thi tự chọn, cộng với 3 bài thi bắt buộc, thí sinh phải thực hiện 5 bài thi với 9 môn.

TS. Nguyễn Đức Nghĩa cho rằng việc lựa chọn bài thi nào hay cả 5 bài thi, thí sinh cần cân nhắc kỹ. Ông đưa ra dẫn chứng: “Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 và 2016, thí sinh được lựa chọn tối đa 8 môn thi nhưng rất ít thí sinh chọn phương án này. Năm 2015 có 600 thí sinh chọn thi 8 môn; đến năm 2016 chỉ còn 220 thí sinh chọn thi 8 môn. Thống kê lại, điểm của những thí sinh này rất thấp”.

Ông Nghĩa lưu ý thêm: “Bộ GD-ĐT dự kiến xét tốt nghiệp THPT ở bài thi tự chọn nào có điểm cao nhất. Phương thức xét tốt nghiệp là điểm trung bình học lực lớp 12 và điểm bài thi THPT quốc gia, có môn nào bị liệt (dưới 1 điểm) sẽ không được xét”. Theo ông Nghĩa, quy chế thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH năm 2017 đến nay tuy chưa có chính thức nhưng dự kiến sẽ không có gì thay đổi.

Bài, ảnh: Minh Châu