Thứ hai, 16/1/2017, 15h07

Mở tuyến xe buýt nối với sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 15.1, Công ty CP vận tải hàng không Miền Nam (Satsco) phối hợp Sở GTVT TP.HCM khai trương tuyến xe buýt chất lượng cao (mã số 159), lộ trình từ Bến xe Miền Đông đến Bến xe An Sương và ngược lại theo hướng kết nối với sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Xe buýt tuyến số 159 đi vào hoạt động ngày 15.1 /// Ảnh: Quế An
Xe buýt tuyến số 159 đi vào hoạt động ngày 15.1. ẢNH: QUẾ AN
Lễ khai trương có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng.
Tuyến buýt 159 có chiều dài 17,5 km hoạt động từ 5 giờ 30 - 20 giờ 25 hằng ngày, thời gian di chuyển 65 phút/chuyến, thời gian giãn cách 25 - 30 phút/chuyến. Đây là tuyến xe buýt không được ngân sách trợ giá, khách đi dưới 1/2 lộ trình có giá vé 7.000 đồng/lượt và 10.000 đồng/lượt nếu khách đi trên nửa lộ trình. Mỗi xe buýt có sức chứa 60 hành khách, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3, wifi miễn phí...
Cùng ngày 15.1, tại buổi làm việc giữa ông Đinh La Thăng với lãnh đạo các đơn vị tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất về phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết nhà để xe 5 tầng đã đi vào hoạt động. Đường hầm nối nhà xe với nhà ga quốc nội đang được triển khai. Tuy nhiên, Bí thư Đinh La Thăng hỏi tại sao không làm thêm lối đi bộ trên cao kết nối nhà xe 5 tầng với nhà ga quốc nội. Lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết việc mở lối đi bộ trên cao không triển khai được vì đưa hành lý lên rất phức tạp.
Tuy nhiên, Bí thư Thăng yêu cầu phải nghiên cứu mở lối đi bộ dưới đất và cả trên cao mới thông thoáng được. Từ gợi ý này, lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất và Sở GTVT TP cho biết sẽ nghiên cứu triển khai thêm lối đi bộ kết nối nhà để xe qua ga quốc nội.
Cùng ngày, tại Bến xe Miền Tây, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cũng đã tham dự lễ xuất quân phục vụ hành khách trong dịp Tết Nguyên đán 2017.

N.Đ.Mười - Mai Khanh/TNO