Thứ ba, 13/6/2017, 13h53

Mỗi ngày 6.000 lượt khách đến với đường sách TP Hồ Chí Minh

Ngày 13/7, đại diện Văn phòng Hội xuất bản phía Nam cho biết, trong 6 tháng vừa qua số lượt người đến với đường sách TP Hồ Chí Minh đã tăng lên đáng kể. Ngày thường, trung bình lượng khách đến với đường sách khoảng 6000 lượt/ngày.

Đặc biệt, những ngày cuối tuần hoặc các đợt hoạt động theo chủ đề, lượng khách tham quan tăng đến 10.000 lượt người/ngày. Theo đó, đã có khoảng trên 1, 2 triệu lượt người đến với đường sách trong 6 tháng đầu năm 2017.

Lượng khách đến đường sách ngày càng tăng khiến doanh thu các gian hàng cũng tăng theo.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, hoạt động tại đường sách đã diễn ra 86 sự kiện quảng bá cho văn hoá đọc, tăng 10 sự kiện so với 6 tháng cuối năm 2016. Trong đó có các hoạt động nổi bật theo mảng, chủ đề như đường sách Xuân Đinh Dậu 2017(tháng 1); chào mừng ngày Sách Việt Nam 21/4; chào mừng Ngày giải phóng, thống nhất đất nước 30/4 và quốc tế lao động 1/5; những ngày Văn học Châu Âu lần 2 (tháng 5); Kid's Festival (tháng 6)… Những sự kiện này luôn được dư luận quan tâm và thu hút khá đông người dân đến tham gia.

Để hình thành thêm nhiều chỗ dừng chân đọc sách cho bạn đọc, đường sách TP Hồ Chí Minh cũng liên tục có những đầu tư làm mới không gian tại đường sách, như thay đổi và tăng cường các tiểu cảnh cây xanh trên lòng đường... Nhờ vậy, doanh thu của các gian hàng tại đường sách trong quý 1 có chiều hướng ngày càng tăng, ước tính đạt khoảng 11 tỷ đồng, bằng doanh thu 6 tháng cuối năm 2016.

Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức