Thứ ba, 3/8/2010, 14h08

Môi trường xã hội làm gia tăng tội phạm trong HSSV

“Môi trường xã hội đang chứa nhiều yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trường học, làm gia tăng tội phạm và trật tự xã hội trong học sinh sinh viên (HSSV)”.
Đại diện Vụ Công tác HSSV Bộ Giáo dục - đào tạo cho biết như trên tại hội nghị tập huấn công tác HSSV đầu năm học 2010-2011 dành cho các tỉnh phía Nam do Bộ Giáo dục - đào tạo tổ chức tại Cần Thơ ngày 2-8.
Theo Vụ Công tác HSSV, đáng chú ý là tình trạng hàng quán, lô đề, dịch vụ Internet (chat, game online, các trang web đồi trụy, bạo lực), dịch vụ cầm đồ, cho vay nặng lãi diễn ra hằng ngày đang ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường giáo dục và làm gia tăng các loại tội phạm nguy hiểm trong HSSV.
Tình trạng HSSV “sống thử”, ăn ở với nhau như vợ chồng cũng đang là vấn đề đáng quan tâm xảy ra nhiều ở đối tượng HSSV ngoại trú. Thực tế cho thấy từ việc “sống thử” đã có nhiều vụ việc HSSV phải nghỉ học giữa chừng để sinh con, nguy hiểm hơn là các vụ mâu thuẫn, đánh ghen, giết người yêu gây hậu quả đau lòng…
Bộ Giáo dục - đào tạo cho biết trong năm 2009 có khoảng 9.000 vụ tội phạm do HSSV và thanh thiếu niên gây ra, giảm 9,6% so với năm 2008 nhưng tính chất phạm tội lại ngày càng nghiêm trọng.
Nổi cộm là các vụ việc xảy ra gần đây như vụ nữ sinh viên sư phạm cắt cổ người yêu trên ôtô, vụ Nguyễn Đức Nghĩa giết người man rợ và phi tang xác người yêu để cướp tài sản ở Hà Nội… dấy lên thực trạng đáng báo động về lối sống và tác động nguy hiểm của game online, cờ bạc, cá độ… đối với một bộ phận HSSV.
THANH XUÂN/ TTO