Thứ ba, 8/12/2015, 17h13

Món Huế, Cơm thố cháy, Phở ông Hùng lên sàn ngoại

Tập đoàn Huy Vietnam dự kiến sẽ huy động được 100 triệu USD sau khi niêm yết ở nước ngoài.

 
Chủ nhà hàng Món Huế sắp niêm yết ở thị trường nước ngoài - Ảnh: D.Đ.M

Chủ nhà hàng Món Huế sắp niêm yết ở thị trường nước ngoài - Ảnh: D.Đ.M

Trang Finance Asia hôm nay 8.12 đưa tin, Việt Nam sắp có doanh nghiệp đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán ở nước ngoài. Cụ thể là Tập đoàn Huy Vietnam, doanh nghiệp đang sở hữu chuỗi nhà hàng Món Huế, Cơm thố cháy và Phở ông Hùng. Bài báo cho biết có khả năng Huy Vietnam sẽ huy động được số tiền lên đến 100 triệu USD.
Theo Finance Asia, hồ sơ niêm yết của doanh nghiệp này dự kiến sẽ nộp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông trong tháng 12 năm nay và sẽ chính thức giao dịch vào đầu năm 2016.
Bài báo cũng nhấn mạnh hiện chưa có doanh nghiệp Việt nào đã niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ngoài, chỉ có Công ty sữa Việt Nam (Vinamilk) đang cân nhắc việc niêm yết tại thị trường Singapore, nơi thị trường giới hạn lượng giao dịch 400 triệu USD mỗi ngày.
Huy Vietnam không quá xa lạ với giới đầu tư nước ngoài khi công ty này từng được rót vốn lên đến 65 triệu USD từ các quỹ đầu tư như: Fortress Capital, New Asia Partners, Welkin Capital, Templeton Asset Management. Huy Vietnam có khoảng 100 nhà hàng hoạt động tại TP.HCM và một số thành phố lớn trên cả nước.
Tháng 10 vừa qua, tỉ phú Mỹ Mark Mobius, Chủ tịch điều hành Tập đoàn đầu tư Templeton Markets, vua cổ phiếu thị trường mới nổi đã đến Việt Nam và cũng công bố đầu tư vào chuỗi nhà hàng của Huy Vietnam. Số tiền cụ thể không được hai bên tiết lộ, song nguồn tin riêng cho biết, trên 10 triệu USD là số tiền đầu tư giai đoạn đầu của quỹ đầu tư vào tập đoàn này.

Nguyên Nga/TNO