Thứ năm, 22/6/2017, 13h34

Môn ngữ văn THPT Quốc gia: Đề “dễ thở”

Kết thúc môn ngữ văn đầu tiên trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, đa số thí sinh (TS) TP.HCM thở phào nhẹ nhõm vì đề thi năm trong kiến thức các em đã học, không quá khó đối với học sinh (HS) trung bình. Đặc biệt, sự thấu cảm được đưa vào xuyên suốt hầu hết đề thi, từ phần đọc hiểu đến phần nghị luận xã hội giúp các em dễ hiểu, thích thú hơn.

TS trao đổi sau khi làm xong bài thi ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại điểm thi Trường THPT Hùng Vương. Ảnh Bình Dương

Gần gũi với HS

Võ Thị Trúc Quỳnh, lớp 12A2, Trường THPT Thăng Long, thi tại điểm thi Trường THPT Hùng Vương phấn khởi chia sẻ: “Đề có hai phần, phần đọc hiểu và phần tập làm văn. Phần đọc hiểu là phần dễ nhất, điểm tối đa phần này là 3 điểm, em có thể làm được 2,5 điểm”. Riêng phần còn lại là tập làm văn, trong đó có nghị luận xã hội và nghị luận văn học TS này cho rằng rất gần gũi với cuộc sống “Phần nghị luận xã hội yêu cầu TS trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của sự thấu hiểu trong cuộc sống từ nội dung của đoạn trích trong phần đọc hiểu. Đây là nội dung quen thuộc, lại có hướng dẫn trong đoạn trích trên nên hầu hết TS đều làm được. Còn phần nghị luận văn học nói về đoạn thơ trích từ bài thơ Đất nước cũng rất gần gũi với học sinh”, Trúc Quỳnh cho biết.

Đồng tình với ý kiến này, TS Trần Triều Dương, lớp 12A2, Trường THPT Văn Lang, cùng thi tại điểm thi này cho hay: “Đề không khó, khá dài nhưng em vẫn làm kịp trong thời gian 120 phút. Mặc dù phần nghị luận xã hội ban đầu em bị lạc đề nhưng sau đó đã kịp thời suy nghĩ lại. Đây là phần khó nhưng cũng là phần em thích nhất vì giúp em phát huy được khả năng cảm thụ cuộc sống trong văn học, phát huy được tính sáng tạo”.

Nhiều lưu ý khi làm bài thi trắc nghiệm

Chiều nay, TS tiếp tục bài thi toán với hình thức trắc nghiệm. Điểm mới của kỳ thi này là trừ bài thi ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các bài thi còn lại sẽ theo hình thức trắc nghiệm (bài thi toán, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội).

Tại Đà Nẵng, hơn 10.500 thí sinh bước vào môn thi Ngữ Văn. Với 120 phút làm bài, có khá nhiều TS ra khỏi phòng thi khi hết 2/ 3 thời gian làm bài. Các TS đều cho rằng đề thi năm nay tương đối dễ thở, không có bất ngờ, nội dung nằm trong sách giáo khoa đã học và được giáo viên định hướng. Thời gian làm bài vừa đủ, tuy nhiên với đề thi này, các TS đều cho rằng mình đạt được từ 60 đến 70% yêu cầu. TS Lê Văn Hùng (HS Trường Nguyễn Hiền) dự thi tại điểm thi Trần Phú cho biết: “Đề năm nay tương đối dễ so với năm trước. Các nội dung em đều đã được học trên lớp. Em thích nhất là nói về sự thấu cảm ở phần đọc hiểu. Nhìn chung em làm hết các câu hỏi và đạt khoảng 6 điểm”. Đồng quan điểm, TS Thạch Thiên Thảo chia sẻ: “Phần làm văn thì em đã được học kỹ trong SGK. Riêng câu hỏi đọc hiểu rất hay và luôn mang tính thời sự. Cuộc sống nếu không có sự đồng cảm, thấu cảm thì sẽ vô vị và không có màu”.

Vĩnh Yên

Thí sinh Đà Nẵng sau buổi thi môn Văn. Ảnh: Vĩnh Yên

Ngoài những lưu ý chung về kỳ thi, Sở GD-ĐT TP.HCM đưa ra một số lưu ý trong các bài thi trắc nghiệm cho TS. Khi nhận đề thi cần lưu ý: Các môn thi thành phần trong mỗi bài thi khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội có cùng một mã đề thi, nếu không cùng mã đề thi, TS phải báo cáo ngay với cán bộ coi thi trong phòng thi, chậm nhất 10 phút sau khi TS nhận đề thi. Phải để đề thi dưới tờ Phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN); không được xem nội dung đề thi khi cán bộ coi thi chưa cho phép. Đồng thời phải kiểm tra đề thi để đảm bảo có đủ số lượng câu hỏi như đã ghi trong đề và tất cả các trang của đề thi đều ghi cùng một mã đề thi.

Sở cũng lưu ý, TS phải làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN) được in sẵn theo quy định của Bộ GD- ĐT. Chỉ được tô bằng bút chì đen các ô số báo danh, ô mã đề thi và ô trả lời. Trong trường hợp tô nhầm hoặc muốn thay đổi câu trả lời, phải tẩy sạch chì ở ô cũ, rồi tô ô mà mình lựa chọn; Đồng thời, điền chính xác và đủ thông tin vào các mục trống ở phía trên Phiếu TLTN, đối với số báo danh phải ghi đủ và tô đủ phần số (kể cả các số 0 ở phía trước); điền chính xác mã đề thi vào hai Phiếu thu bài thi…

Dương Bình

 

Tại Đà Nẵng, hơn 10.500 thí sinh bước vào môn thi Ngữ Văn. Với 120 phút làm bài, có khá nhiều TS ra khỏi phòng thi khi hết 2/ 3 thời gian làm bài. Các TS đều cho rằng đề thi năm nay tương đối dễ thở, không có bất ngờ, nội dung nằm trong sách giáo khoa đã học và được giáo viên định hướng. Thời gian làm bài vừa đủ, tuy nhiên với đề thi này, các TS đều cho rằng mình đạt được từ 60 đến 70% yêu cầu. TS Lê Văn Hùng (HS Trường Nguyễn Hiền) dự thi tại điểm thi Trần Phú cho biết: “Đề năm nay tương đối dễ so với năm trước. Các nội dung em đều đã được học trên lớp. Em thích nhất là nói về sự thấu cảm ở phần đọc hiểu. Nhìn chung em làm hết các câu hỏi và đạt khoảng 6 điểm”. Đồng quan điểm, TS Thạch Thiên Thảo chia sẻ: “Phần làm văn thì em đã được học kỹ trong SGK. Riêng câu hỏi đọc hiểu rất hay và luôn mang tính thời sự. Cuộc sống nếu không có sự đồng cảm, thấu cảm thì sẽ vô vị và không có màu”.

Vĩnh Yên

Thí sinh Đà Nẵng sau buổi thi môn Văn. Ảnh: Vĩnh Yên