Thứ ba, 12/1/2016, 15h51

Mong có nhiều ngày hội như Ngày hội “Trẻ em & Gia đình”

Ngày hội Trẻ em & Gia đình 2015 do công ty Bornrich tổ chức tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC) đã đi qua, tuy nhiên những điều mà ngày hội này làm được là đã để lại những ấn tượng đẹp cho nhiều người với nhiều kì vọng về một sân chơi độc đáo và bổ ích mà tất cả thành viên trong gia đình đều có thể tham gia, không chỉ có các em thiếu nhi.

Trong cuộc sống hiện đại hối hả và tất bật, bố mẹ càng ít thời gian dành cho con cái, gia đình ít có cơ hội sum vầy bên nhau. Thêm vào đó, việc tìm được một nơi vui chơi giải trí vừa hấp dẫn với trẻ em vừa khiến các bậc phụ huynh thích thú cũng là vấn đề nan giải.

Ngày hội Trẻ em & Gia đình thu hút hơn 20.000 lượt người tham quan và vui chơi, trong đó đa số là các gia đình có con trẻ.

Gắn kết gia đình trong một sân chơi

Nhìn chung, tại Sài Gòn những sân chơi dành cho gia đình không phải là không có, tuy nhiên chưa thật sự hấp dẫn, chưa đáp ứng được kì vọng của các bậc làm cha mẹ, đặc biệt là các em nhỏ. Vì thế Ngày hội Trẻ em & Gia đình chỉ diễn ra có một ngày dường như chưa làm cho tất cả các ông bố, bà mẹ, các bé thật sự “đã” nhưng cũng phần nào tạo ra một sân chơi quy mô, chuyên nghiệp giúp kết nối hàng vạn gia đình có mặt trong sân chơi lần này.

Ngày hội lần đầu tiên bán vé

Là một chương trình dành cho gia đình với mục đích là tạo ra một sân chơi lành mạnh, thế nên việc áp dụng hình thức bán vé trong ngày hội cũng là một quyết định dũng cảm của đơn vị tổ chức chương trình. Sỡ dĩ ban tổ chức Ngày hội áp dụng hình thức này là muốn nâng cao ý thức của người dân trong việc tham gia các sân chơi, rằng chúng ta phải biết trân trọng những sự kiện mang tính cộng đồng được đầu tư chu đáo và quý trọng công sức của nhau.

Các bé đã có nhiều hoạt động bổ ích tại ngày hội

Nhiều trò chơi hấp dẫn

Trong không gian của một "Xứ Sở Thần Tiên", các bé và gia đình như lạc vào thế giới cổ tích với những nhân vật hoạt hình yêu thích. Cảm nhận chung là cả nhà vui vẻ và gần gũi nhau hơn khi bước vào một sân chơi gồm nhiều hoạt động độc đáo. Tại đây, các bé cực kỳ phấn khích với trò chơi tập thể mang tên “Làng phù thủy” ứng dụng công nghệ thực tế ảo với nhiều tình huống bất ngờ.

Bên cạnh đó là những trò chơi rèn luyện thể chất như trượt băng trên “Hồ Thiên Nga” và vui đùa trong “Lâu đài hơi khổng lồ”. Xung quanh sân chơi chung này còn hàng loạt các trò chơi cho bé trổ tài khéo léo như thử thách Angry Bird vui nhộn, thỏa sức tô vẽ trong "Thị trấn họa sĩ", chăm chút từng bức tranh tặng bố mẹ vô cùng ý nghĩa. Thêm vào đó, chương trình còn lồng ghép nhiều hoạt động giáo dục hiện đại và nghệ thuật, giúp trẻ phát huy tối đa khả năng sáng tạo tiềm ẩn. Đặc biệt, Ngày hội còn là thiên đường mua sắm dành cho các ông bố bà mẹ, quy tụ hơn 80 thương hiệu thời trang, phụ kiện và mỹ phẩm quốc tế hàng đầu với mức giảm giá khủng lên đến 70%.

BTC mang thế giới Doraemon vào ngày hội qua nhiều trò chơi vô cùng hấp dẫn và thú vị

Kết thúc ngày hội, đa phần các phụ huynh đã tham gia mong muốn chương trình sẽ tiếp tục diễn ra và có thể sẽ trở thành một sự kiện thường niên dành cho gia đình hàng năm.

 

Song Tiến