Thứ năm, 8/6/2017, 23h52

Mong phụ huynh nói không với “học kỳ 3”

Trong khi năm học chưa kết thúc thì tại nhiều trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ ở TP.HCM có khá đông phụ huynh tìm đến đăng ký học hè cho con. Nhu cầu học hè quá mức đến nỗi có trung tâm đưa ra quy định HS phải có hạnh kiểm tốt, học lực khá trở lên mới được nhận, trong đó ưu tiên HS giỏi.

Đây là các trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài nhà trường công lập, nghĩa là HS học hè không hề bị ép buộc. Điều này cho thấy hiện vẫn còn khá nhiều phụ huynh có nhu cầu cho con đi học hè với nhiều nguyên nhân như sợ con quên kiến thức, sợ con lêu lổng, không có người trông nom con hoặc muốn rèn con trở thành HS giỏi…

Xem ra, đó là những nhu cầu chính đáng, nhu cầu trước mắt. Nhưng các nhà giáo dục e ngại rằng, về lâu dài học hè quá mức không tốt cho trẻ. Không ít công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng, học hè không mang lại nhiều kết quả cho HS như mong muốn. Sau một năm học đầy mệt mỏi, căng thẳng, trẻ rất cần được nghỉ ngơi để tái tạo sức khỏe tinh thần và thể chất. Thực tế cũng cho thấy trẻ học quá nhiều có thể mắc nhiều tật bệnh như cận thị, vẹo cột sống, thể lực yếu ớt; thậm chí không ít trường hợp bị sang chấn tâm lý, lo âu, trầm cảm, nguy hiểm hơn là tâm thần.

Các nhà giáo dục khuyến khích thay vì học hè, phụ huynh có thể cho con em về quê, đi du lịch hoặc chỉ đơn giản là đi thăm các địa danh văn hóa, lịch sử ở ngay địa phương mình. Nếu có điều kiện thì cho con em tham gia một môn chơi thể thao, học một môn năng khiếu như nhạc, họa, múa… Qua các hoạt động ấy, trẻ vừa được mở mang kiến thức, vốn sống về văn hóa, lịch sử vừa rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần khỏe mạnh. Có như vậy, vào năm học mới trẻ mới tiếp thu bài vở tốt hơn.

Ngoài ra, những mùa hè tươi đẹp sẽ lưu giữ trong ký ức các em về tuổi học trò và sau này sẽ trở thành động lực thúc đẩy các em sống tích cực hơn. Các nhà giáo dục nhấn mạnh đây là vấn đề hết sức quan trọng, vì thử hỏi nếu không có ký ức tuổi thơ thì tâm hồn của các em sẽ nhạt nhẽo và vô vị biết bao.

Với quan niệm như vậy, mới đây Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo về việc thực hiện các nhiệm vụ trong hè 2017, trong đó có nội dung: “Các trường không tổ chức dạy học, ôn tập văn hóa trong hè; chỉ tập trung HS để thực hiện các công việc chuẩn bị cho năm học mới vào thời điểm sát ngày tựu trường; không tổ chức dạy học, bồi dưỡng, phụ đạo HS đầu cấp trước ngày tựu trường… Riêng các trường ngoài công lập, chỉ được tập trung HS và tổ chức dạy học ôn tập trong vòng một tháng trước ngày tựu trường và không được thu học phí cho thời gian học, ôn tập này”.

Không chỉ TP.HCM, ngày càng có thêm nhiều địa phương khác cũng ra văn bản cấm dạy hè trong nhà trường như Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa... Tuy nhiên, để thực hiện tốt chủ trương này, các địa phương cần phải quán triệt đến hiệu trưởng các trường; đồng thời thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở. Với một số giáo viên tìm cách bắt ép HS học thêm bên ngoài, nhà trường cần nhắc nhở, quản lý giáo viên, tất nhiên việc này không đồng nghĩa với việc cấm giáo viên dạy hè chính đáng.

Và cuối cùng, vấn đề còn lại thuộc phụ huynh. Để con em mình có một mùa hè đúng nghĩa, thiết nghĩ các phụ huynh phải đồng lòng “nói không” với hiện tượng này. Mong sao có thêm nhiều phụ huynh hưởng ứng để mùa hè của các em không trở thành “học kỳ 3”.

Từ Nguyên Thạch