Thứ bảy, 3/11/2012, 16h11

Một cảnh sát PCCC bị thương nặng khi đang chữa cháy

Trong quá trình chữa cháy, chiến sĩ Đinh Hùng Mạnh, công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC Công an Phú Yên đã bị thương do đạp phải mái tôn bị mục nát, rơi từ mái nhà xuống đất

Hiện trường vụ cháy ở xưởng gỗ Minh Lượng (TP Tuy Hòa, Phú Yên)

Lúc 9 giờ 30 sáng nay (ngày 3-11), một đám cháy đã bùng phát tại tại cơ sở sản xuất đồ gỗ Minh Lượng ở hẻm 68, đường Trần Phú, phường 2, TP Tuy Hòa (Phú Yên), do ông Bùi Huy Chính làm chủ. Vì cơ sở này đang chứa nhiều đồ gỗ, dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bùng phát dữ dội. Sau 30 phút đám cháy được phát hiện, lượng lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh Phú Yên đã điều động 5 xe cứu hỏa cùng hơn 40 chiến sĩ đến chữa cháy.
Tuy nhiên, đến 11 giờ 30 cùng ngày, đám cháy mới được khống chế. Tại hiện trường vụ cháy, toàn bộ mái tôn bị cháy rụi, tường bị nứt, nhiều sản phẩm đồ gỗ như bàn ghế cũng bị cháy thành than.
Trong quá trình chữa cháy, chiến sĩ Đinh Hùng Mạnh, công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC Công an Phú Yên đã bị thương do đạp phải mái tôn bị mục nát, rơi từ mái nhà xuống đất. Theo kết quả chẩn đoán ban đầu của Bệnh viện đa khoa Phú Yên, anh Mạnh bị trượt các đốt sống L3, L4, hiện bệnh viện này chưa tiến hành chụp MRI để xác định anh Mạnh bị liệt hay không. Hiện anh Mạnh đang điều trị tại Bệnh vện đa khoa Phú Yên.

Hồng Ánh

(NLĐO)