Thứ bảy, 15/7/2017, 20h51

Một mùa hè bổ ích

Các em HS Trưng Tiu hc Bình Thy bt sâu, chăm sóc vưn rau sch trong trưng

Là trường điển hình đổi mới của TP.Cần Thơ, hè năm nay, Trường Tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều, có 243 học sinh (HS) đăng ký học hè gồm tiếng Anh và học toán tiếng Anh theo tài liệu toán tiếng Anh Olympic; các môn mỹ thuật, âm nhạc theo chủ đề, rèn chữ viết, thiết kế phim, bơi lội, STEM-Robotics.

Dự một buổi dạy tại Trường Tiểu học Ngô Quyền trong hè này, tôi hiểu tại sao Robotics giúp HS phát triển tư duy toán học, lập trình, làm quen với tự động hóa…Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành khóa học hè, các em sẽ lắp ráp được robot với những mô hình phù hợp cho các nhiệm vụ, đó là quá trình lao động của người nông dân: gieo sạ, thu hoạch, di chuyển nông sản về nhà kho. Hiện nay, các em đang lắp ráp và lập trình điều khiển robot gieo sạ. Một số nhóm đã thành công, nghĩa là sử dụng lập trình điều khiển lệnh để robot đi và gieo sạ trên sa bàn đúng hướng, tự động dừng lại khi đến cuối con đường… Em Nguyễn Đức Lộc, lớp 3/10 chia sẻ: “Học Robotics khó nhất là lập trình. Nhóm con hoàn thành sớm là nhờ chú ý nghe giảng và làm theo thầy dạy. Cả 3 chúng con đều thích và học tốt môn toán, đã học vi tính, nên hiểu vấn đề cũng lẹ… Con rất thích môn Robotics vì giúp tính toán nhanh hơn, lại biết thêm một số từ vựng tiếng Anh. Học hè như vầy rất vui vì con được gặp thầy cô, bạn bè, học được nhiều thứ, có cả học bơi nữa”.

HS được nghỉ nhưng phụ huynh phải đi làm nên rất nhiều phụ huynh có nhu cầu gửi con. Đáp ứng nhu cầu trên, đồng thời góp phần giúp HS có mùa hè vui tươi, bổ ích, an toàn, kết thúc năm học 2016-2017, Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ có văn bản chỉ đạo các đơn vị, trường học tổ chức hoạt động hè cho HS một cách thiết thực, vui chơi lành mạnh, an toàn, tạo điều kiện tốt cho các em bước vào năm học mới. Tuyệt đối không được dạy trước chương trình năm học tới, tập trung giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống và khuyến khích HS tham gia hoạt động trải nghiệm.

 Tất cả 9 quận - huyện của TP.Cần Thơ đều triển khai chương trình hè. Tại các trường, thầy cô giáo nào muốn tham gia thì đăng ký dạy. Ngoài điểm chung là hướng dẫn HS ôn tập, bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu; Tùy điều kiện, các trường tổ chức những hoạt động văn hóa, nghệ thuật, rèn luyện kỹ năng sống; tổ chức cho HS tham gia hoạt động trải nghiệm. Trường Phổ thông Thái Bình Dương tổ chức cho HS thăm những di tích, thắng cảnh trong nước. Về nông thôn trải nghiệm làm nông dân. Trường mời chuyên gia hướng dẫn HS kỹ năng giao tiếp xã hội, và phòng chống xâm hại tình dục.

Tiểu học Bình Thủy cho HS tham gia các trải nghiệm như đến thăm và làm vệ sinh khu lăng mộ Thủ khoa Huân, tham quan các bảo tàng, đặc biệt là chăm sóc “Vườn rau sạch” của trường. Vườn rau khoảng 60m2 đất nhưng trồng hơn 10 loại rau, cải. Mỗi loại rau có biển nhỏ để nhận biết và ghi thời gian trồng, dự kiến thu hoạch. Sau những giờ học, HS các lớp, từ lớp 3 đến lớp 5, thay phiên đến chăm sóc, tưới nước, bắt sâu, nhổ cỏ, hái bỏ những lá khô héo… Hoạt động này giúp HS có thêm kiến thức và trải nghiệm quá trình chăm sóc cây trồng, lòng yêu thiên nhiên, ý thức lao động, trân trọng thành quả lao động, gắn học với hành…

Cô Lê Thị Hường, Phó Trưởng phòng GD-ĐT quận Bình Thủy, cho biết: “Trên toàn quận, hầu hết các trường đều tổ chức hoạt động hè, góp phần giúp các cháu có môi trường học tập, vui chơi an toàn. Phòng Giáo dục khuyến khích và tạo điều kiện để các trường từ mẫu giáo đến THCS tổ chức tốt chương trình hè, nhắc các trường quan tâm rèn luyện năng khiếu và giáo dục kỹ năng cho HS, tạo sân chơi bổ ích cho HS và giúp quý phụ huynh yên tâm công tác, lao động”.

Đan Phưng