Thứ ba, 20/6/2017, 19h49

Một nữ sinh bị đánh hội đồng

Chiều 19-6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc một nữ sinh vừa học xong THCS (trú tại P.Đông Lễ, TP.Đông) bị một nhóm người hành hung.

Theo chị T.H.H. (KP.2, P.Đông Lễ, TP.Đông Hà), em gái chị là T.N.N.Q (15 tuổi) đã bị một nhóm thanh niên đánh đập dã man đến ngất xỉu. Sự việc xảy ra vào ngày 17-6, sau khi bị đánh em Q. phải nhập viện điều trị. Ngày 19-6 gia đình mới biết chuyện em bị người khác đánh đập nhờ có người gửi cho gia đình một đoạn clip quay cảnh Q. bị đánh đập đã được đưa lên mạng xã hội. Riêng em Q. từ lúc vào viện đến nay vẫn không nói lý do vì sao bị đánh.

Bức xúc trước việc em gái mình bị đánh, chị H. đã đưa đoạn clip nói trên lên facebook của cá nhân ngay lập tức bị nhiều người đe dọa rằng nếu tố cáo sự việc với công an, gia đình sẽ bị trả thù.

Theo hình ảnh được ghi lại qua clip, thời điểm Q. bị đánh, gia đình em không có ai ở nhà. Một nhóm thanh niên hơn 10 người gồm 2 nam và 8 nữ đã xông vào nhà hành hung Q. Tiếp đó, nhóm này khống chế, chở Q. đến một quãng đường vắng rồi tiếp tục đánh hội đồng cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, Q. tỉnh lại và tự tìm về nhà. Thấy Q. bị thương, người nhà đã đưa nạn nhân vào bệnh viện.

Vĩnh Yên