Thứ ba, 30/1/2018, 21h56

Một quyết định hợp lý và kịp thời

Bộ GD-ĐT mới đây đã công bố Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh THCS và THPT để lấy ý kiến rộng rãi dư luận. Trong đó có đề xuất bỏ quy định Sở GD-ĐT cộng điểm khuyến khích cho thí sinh khi tuyển sinh vào lớp 10. Đề xuất này đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Đó là những ý kiến đồng thuận vì để tạo sự công bằng, chất lượng trong thi tuyển. Đồng thời cũng là sự định hướng cho việc giảm tải các cuộc thi trong nhà trường hiện nay. Còn các ý kiến phản đối cho rằng một số trường đã thi xong, đã có kết quả nay sao lại bỏ? Mặt khác, trong lúc Bộ GD-ĐT kêu gọi các trường nên dạy nghề; học sinh nên học nghề phổ thông thì việc bỏ điểm cộng sẽ tác động ngược lại là các em sẽ không học nghề nữa. Là một người đã từng chứng kiến, tham gia giám sát các cuộc thi nghề phổ thông hàng năm trong nhà trường, tôi xin có một số ý kiến sau: Chủ trương cộng điểm nghề trong các kỳ thi của Bộ GD-ĐT là hoàn toàn đúng vì nó góp phần khuyến khích cho học sinh hăng hái, tích cực học nghề phổ thông. Những năm đầu thực hiện, các trường làm rất tốt, có kiểm tra, thanh tra việc thi lý thuyết, thi thực hành rất nghiêm túc và có kết quả khách quan (loại giỏi ít, khá và trung bình nhiều). Tuy nhiên, về sau việc thi nghề chỉ mang tính chất “thực dụng” để có điểm cộng trong các kỳ thi. Vì học sinh kiếm được nửa điểm, một điểm trong kiến thức bài thi rất khó và chỉ cần chênh lệch nhau nửa điểm (thậm chí 1/4) là đậu hoặc rớt rồi. Theo tôi biết, điểm thi nghề phổ thông hiện nay có điểm ảo khá nhiều. Hầu hết đều đạt loại giỏi, loại khá và trung bình rất ít. Trong quá trình thi, học sinh thoải mái nhìn bài nhau, tự do trao đổi. Thi thực hành thì có khi nhờ những em khá, giỏi làm thay cho những em yếu hơn. Vì thế, điểm thi nghề không thực chất mà đã được “phù phép” cho kết quả cao hơn.

Tóm lại, việc ngưng không cộng điểm thi nghề phổ thông trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới là đúng đắn và kịp thời. Còn việc học nghề phổ thông là một khi thấy được lợi ích của nó thì học sinh sẽ tự giác đăng ký vì học cho mình; trang bị thêm kiến thức cho mình thì các em học.

Trường Sa Đông