Thứ tư, 27/2/2013, 11h02

Một số lưu ý khi học ôn thi và khi làm bài thi đại học

Mùa xuân cũng là mùa các em học sinh đang bước vào giai đoạn “nước rút” để củng cố kiến thức, ôn thi để trước khi bước vào Kỳ thi Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hằng năm.

Tuy nhiên, trong lúc làm bài thi không ít các em thường dễ mắc phải một số thiếu sót tuy không lớn nhưng lại ảnh hưởng đến kết quả thi:
1./ Chỉ ôn tập trung vào những bài có tính “khó” hoặc một số bạn còn có tâm lý tập trung vào các bài dễ với hy vọng “kiếm điểm vừa đủ đậu”. Đây là dạng tâm lý không đáng có, bởi vì kiến thức trong đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng thường rãi đều từ “cơ bản” đến “nâng cao”, có những câu mang tính “kiếm điểm” và những câu mang tính “phân hóa”. Vì vậy khi học ôn các em phải nắm thật chắc từ kiến thức cơ bản, từ đó mở rộng và từng bước nâng cao lên các bài có tính “khó” hơn.
2./ Chưa có hệ thống ôn tập cho từng môn. Để giải quyết điều này, các em chỉ cần chịu khó bỏ ra chút ít thời gian, hệ thống hóa lại chương trình từng môn gồm những phần nào, gạch đầu dòng cho từng phần đó (có thể gọi là từng chuyên đề), rồi từng bước thâm nhập từng chuyên đề bằng các dạng bài được xếp thứ tự từ dễ đến khó.
3./ Với các câu trắc nghiệm,cố gắng phân loại và tập hợp (đánh dấu bằng các ký hiệu riêng) các câu hỏi trắc nghiệm có chung một “nguồn” lý thuyết, trước khi giải các câu trắc nghiệm đã được phân loại đó cần đọc trước lý thuyết thật kỹ, sau đó tự làm một cách “thật lòng” và không cần xem ngay đáp án. Cuối cùng so sánh kết quả mình làm và đáp án đưa ra, qua đó phân tích kiến thức lý thuyết của mình bị hổng chỗ nào từ những câu đánh sai, kịp thời lấp ngay phần thiếu sót đó.
4./ Giải quyết áp lực trước kỳ thi, rất nhiều em không hài lòng kết quả thi của mình chỉ vì tâm lý quá lo lắng trong kỳ thi. Vì vậy cần chuẩn bị cho mình kiến thức thật kỹ, để trước khi bước vào phòng thi với một tâm lý thoải mái nhất. Và tự nhủ “Sau nhiều ngày học tập, giờ là lúc ta thể hiện mình”.
5./ Nếu có thể, trước ngày thi nên cho mình một giấc ngủ vừa đủ sâu để cơ thể có cơ hội nạp thêm năng lượng (ăn nhẹ, đủ chất, ngủ sớm, dậy sớm, thể dục nhẹ . . .)
Chúc các em có một kỳ thi thật thành công./.
Biên soạn: Nhóm cựu học viên Trung Tâm Luyện Thi Đại Học QSC-45 (K2011-2012): Nguyễn Phương Đông ( TP.Mỹ Tho,Tiền Giang, đậu Đại học Y Dược TP.HCM, ĐH KH Tự Nhiên); Trần Thị Diễm Lan (Thuận An, tỉnh Bình Dương, đậu Đại học Y Dược Cần Thơ, KH Tự Nhiên); Đàm Lê Kim Xuyến (TT huyện Hóc Môn – TP.HCM, đậu Y Phạm Ngọc Thạch); Nguyễn Thị Hoàng Vân (TT Vạn Ninh - Khánh Hòa, đậu Đại học Ngoại Thương) . . .
Trung tâm luyện thi Đại học chất lượng cao QSC-45:
 
Luyện thi uy tín hàng đầu TP.HCM tổ chức luyện thi các khối A, A1, B, C, D và luyện thi với từng môn Toán, Văn, Sử, Anh
 ĐC: Số 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao Q. I Tp. HCM
 ĐT: (08) 3601 6768 – 0909 47 6266  - Website: http://www.qsc45.com