Thứ bảy, 12/8/2017, 08h38

Mourinho muốn mua thêm cầu thủ chạy cánh

HLV người Bồ Đào Nha cho rằng Man Utd vẫn cần bổ sung một gương mặt nữa, dù đã tăng cường ba cái tên ưng ý trong hè 2017.
"Chúng tôi đã chiêu mộ một hậu vệ, một tiền vệ giữa, và một tiền đạo, vì thế cái tên thứ tư chỉ có thể là một cầu thủ chạy cánh", Jose Mourinho phát biểu trênSports Mail. "Tôi hiểu thực tế thị trường, những con số cũng như đội bóng của mình. Đạt được 75% yêu cầu của tôi đã là rất tốt".
"Tôi không nghĩ mình phải rên rỉ, khóc lóc hay tranh cãi gì. Tôi hài lòng với những nỗ lực của CLB khi họ đã mang về ba tân binh trước khi Ngoại hạng Anh khởi tranh. Cho đến ngày 31/8, nếu 25% còn lại không được thực hiện, tôi sẽ không than vãn một câu", cựu HLV Chelsea nói thêm.
Mourinho chưa hài lòng với đội hình hiện tại của Man Utd
Đội chủ sân Old Trafford chuyển nhượng khá nhanh chóng trong kỳ chuyển nhượng hè 2017. Họ tiêu tốn 190 triệu đôla mang về ba ngôi sao là Romelu Lukaku, Nemanja Matic và Victor Lindelof, và kịp sử dụng cả ba trong chuyến du đấu tại Mỹ.
Cái tên cuối trong bản danh sách cần mua của Mourinho, được xác định là một trong hai gương mặt: Ivan Perisic hoặc Gareth Bale. Tuy nhiên, Man Utd chưa đạt thỏa thuận với cả Inter lẫn Real Madrid khi kỳ chuyển nhượng mùa hè chỉ còn ba tuần nữa đóng cửa.
"Tôi đã nghĩ rằng mình cần bốn cầu thủ vào tháng Một", HLV 54 tuổi chia sẻ. "Nhưng nếu không cải thiện được vị trí còn thiếu, tôi vẫn yên tâm bởi Man Utd có nhiều cầu thủ chạy cánh tốt. Tôi sẽ chiến đấu với tất cả những gì đang có để giành chiến thắng trong từng trận".
Được coi là một trong số những ứng viên vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2017-2018, nhưng HLV người Bồ Đào Nha cho rằng đội bóng của ông không mạnh hơn năm ngoái về mặt lực lượng, ở thời điểm bắt đầu mùa giải.
"Chúng tôi đã mua ba người, nhưng vào đầu mùa, Man Utd mất Rojo, Young, Shaw và Ibrahimovic vì chấn thương", Mourinho phân tích. "Giữa những gì đã mất và được bổ sung, chúng tôi đang ở tình trạng tương tự mùa trước. Chúng tôi mạnh hơn nhờ có nhiều kinh nghiệm làm việc cùng nhau hơn, với sự tự tin nhiều hơn sau khi đã giành một danh hiệu ở châu Âu".
Ông thầy của Paul Pogba cũng lộ rõ sự hài lòng với những trận giao hữu trước mùa giải mới. Ông thổ lộ: "Tôi thực sự hài lòng với quá trình chuẩn bị đầu mùa này. Man Utd đã thi đấu một cách có tổ chức, bắt đầu bằng hai đội của MLS, trước khi kết thúc với nhóm đội mạnh của châu Âu. Tôi nghĩ chúng tôi đã sẵn sàng".
Trong trận ra quân Ngoại hạng Anh, Man Utd đá muộn nhất, với màn tiếp đón West Ham lúc 22h, Chủ nhật 13/8, theo giờ Hà Nội.
Thắng Nguyễn (theo vnexpress)