Thứ bảy, 21/3/2009, 11h03

Mozambique: HS bỏ trường học vì bạo lực

Khoảng 10.000 trong số 12.000 HS nhập học trong năm nay ở Quinga, quận Mogincual, tỉnh Nampula đã bỏ lớp học do bạo lực và nạn thiếu lương thực trong khu vực. Làn sóng bạo lực phát sinh do không được thông tin về các biện pháp đối phó với sự bùng phát dịch tả đã cướp đi sinh mạng ít nhất 3 người và bị thương hàng chục người. Trưởng phòng GD của Mogincual nói rằng nạn đói cũng khiến cho nhân dân bỏ đi nơi khác sinh sống và mang theo con cái.

Uganda: Chính phủ nhận 300 triệu đô la để nâng cấp các trường học cũ trên cả nước

Chính phủ nước này vừa nhận được một khoản 300 triệu đô la từ Ngân hàng phát triển châu Phi để nâng cấp các trường học cũ. Các nhà chức trách sẽ dùng số tiền này để biến các trường tồi tàn thành các trung tâm GD, đào tạo ra thế hệ tương lai góp phần phát triển đất nước. Ngoài ra, nguồn tài chính nhận được cũng được trích ra để cải thiện nhà ở cho GV.

Theo GD&TĐ