Chủ nhật, 1/7/2012, 10h07

Mưa diện rộng, miền Bắc và miền Trung bớt nóng

Rãnh áp thấp nối với hoàn lưu cơn bão số 3 gây mưa, dông diện rộng ở miền Bắc và miền Trung. Trong 1- 2 ngày tới, các địa phương còn mưa rải rác về chiều tối giúp nền nhiệt hạ xuống, thời tiết bớt oi nóng.

Tiến sâu vào biển Đông, bão số 3 đã đi vào đất liền thuộc địa phận Ma Cao (Trung Quốc) gây mưa lớn rồi suy yếu dần. Một rãnh áp thấp nối với hoàn lưu bão số 3 cũng gây mưa, dông diện rộng khắp các địa phương miền Bắc và miền Trung nước ta. Theo chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng, trong 1-2 ngày tới mưa, dông chỉ còn diễn ra rải rác về chiều tối và đêm, những cũng giúp nền nhiệt hạ xuống 2- 3 độ C, thời tiết bớt oi nóng.

Dự báo, sau khi kết thúc đợt mưa, miền Bắc sẽ diễn ra một đợt nắng nóng ngắn ngày.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 1/7 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25; cao nhất 27 - 30 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa, mưa vừa và có nơi có dông; nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ, cao nhất 28 - 30 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Tây Nguyên, có mưa, mưa rào và rải rác có dông; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Nam Bộ, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

P. Thanh
(Dân trí)