Thứ hai, 30/11/2015, 10h27

Mùa Giáng sinh 2015: Đa dạng hàng trong nước

Khách hàng chọn mua cây thông Noel tại cửa hàng Hoa và Quà tặng Yến Thanh (Q.1) đêm 24-11

So với năm trước, thị trường quà tặng và sản phẩm trang trí Noel năm nay khá đa dạng, không chỉ được cải tiến về tính thẩm mỹ mà độ tinh xảo, bền và an toàn sức khỏe cũng được nhà sản xuất quan tâm.

Mặc dù còn gần một tháng nữa mới đến lễ Giáng sinh 2015 nhưng tại các trung tâm thương mại, điểm tham quan, cao ốc văn phòng, cửa hiệu, nhà sách… khắp nơi trong TP.HCM đã ngập tràn sắc màu Noel. Không khí mua sắm tại đây trở nên rộn ràng hơn ngày thường cả ngày lẫn đêm.

Hàng Việt nhiều, bán còn chậm

Từ đầu tháng 11, các cửa hàng bán quà lưu niệm, nhà sách cũng đã trưng bày sản phẩm trang phí phục vụ Giáng sinh với nhiều món đồ mới, lạ chưa từng có mặt trên thị trường. Ngoài các sản phẩm truyền thống như ông già Noel nhảy dù, hoa kết dây mây, cây thông dạ quang, nai kim tuyến… món đồ trang trí không thể thiếu trong đêm Noel như con tuần lộc, hươu, nai… được làm từ các loại nguyên vật liệu hoàn toàn có trong tự nhiên như mây, tre, nứa được tạo dáng rất tinh tế.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, chủ cửa hàng quà tặng trên đường Nguyễn Trãi, Q.5 cho biết, hoa kim tuyến, chuông, dây chuỗi, đèn trang trí có giá từ 5.000 đồng đến vài trăm ngàn đồng… là những sản phẩm bán lẻ chạy nhất trong tuần qua. Chỉ cần bỏ ra vài trăm ngàn đồng cũng đã sở hữu những món đồ đủ để trang trí góc vườn, góc nhà. Người tuyết là một trong những sản phẩm trang trí được người tiêu dùng quan tâm trong những mùa Noel, tuy nhiên sức mua sản phẩm này rất kém bởi chúng được làm rất công phu, giá thành khá đắt. Ghi nhận của phóng viên, người tuyết do Việt Nam sản xuất chẳng thua kém hàng ngoại về thẩm mỹ. “Nguyên phụ liệu chủ yếu nhập từ nước ngoài nên giá bán đẩy lên cao, đó cũng là một yếu tố bất lợi trong cạnh tranh”, bà Hạnh thông tin.

Sản phẩm trang trí truyền thống ưa chuộng như cây thông cũng đã được cải tiến, đặc biệt là tính ưu việt. Nếu như những năm trước, màu sắc đơn giản, kết cấu cố định thì nay được thay đổi kiểu dáng như cây thông xếp có đính kim tuyến hay quấn kim sa lấp lánh dưới ánh đèn trang trí hoặc cây thông phát quang trên lá với đế xoay, có thể tháo lắp từng phần rất đơn giản, di chuyển dễ dàng. Theo ông Nguyễn Hòa, chủ cơ sở sản xuất quà lưu niệm Gia An (Q.11), cây thông trang trí là một trong những sản phẩm mới được người tiêu dùng quan tâm có giá từ 700.000 đồng trở lên.

So với mọi năm, năm nay trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm trang trí Noel của các cơ sở sản xuất và kinh doanh quà tặng trong nước, tuy nhiên hàng ngoại vẫn chiếm ưu thế, đặc biệt là những món đồ có xuất xứ từ Trung Quốc. Ghi nhận của chúng tôi cho thấy, cũng một sản phẩm thủ công nhưng hàng trong nước thô hơn, kiểu dáng, thiết kế không ấn tượng nhưng giá lại cao hơn. Theo người bán, về độ bền thì hàng trong nước tốt hơn nhưng đó chưa phải là cái mà người tiêu dùng quan tâm nên hầu hết món đồ này bán rất chậm.

Sôi động dịch vụ ăn theo

Dịch vụ cho thuê cây thông, ngôi nhà tuyết, người tuyết… cũng đang ăn nên làm ra. Theo đó, khách hàng được miễn hoàn toàn chi phí vận chuyển và trang trí tại nhà khi mua hoặc thuê sản phẩm trang trí có hóa đơn từ 1,5 triệu đồng trở lên. Khách hàng cũng có thể thuê người trang trí dày dạn kinh nghiệm với thù lao từ 300.000 đến 450.000 đồng/ ngày/ người hoặc 60.000 đến 80.000 đồng/ giờ. Tại các cửa hàng bán sản phẩm trang trí cũng cung cấp dịch vụ ông già Noel với giá phải chăng. Tuy nhiên, theo người bán, dịch vụ ông già Noel tại nơi mua hàng sẽ thấp hơn từ 15-30% so với giá thuê bên ngoài. Ông Nguyễn Văn Thành, đại diện cửa hàng bán và cung cấp dịch vụ Noel trên đường Trần Huy Liệu, Q.3 cho biết, đến thời điểm này đã nhận hợp đồng tặng quà tại nhà. Thời điểm này năm ngoái, không khí khá yên ắng, hy vọng năm nay có nhiều khách hàng, sinh viên làm ông già Noel có công việc để trang trải chi phí học tập.

Về đêm, tại các ngả đường cũng đã xuất hiện những điểm bán áo, mũ ông già Noel. So với mùa Noel trước, sản phẩm này không có gì mới và đặc biệt, giá bán từ 20.000 đồng/ sản phẩm. Bác sĩ Nguyễn Quốc Phan (Phòng khám Đa khoa Sài Gòn Y khoa, TP.HCM) cảnh báo: Các bậc cha mẹ cần cẩn trọng, trẻ dễ bị viêm mũi dị ứng, viêm hô hấp nặng khi hít phải lông, bụi vải từ áo, mũ ông già Noel.

Bài, ảnh: Trần Anh

Ông Nguyễn Văn Thành, đại diện cửa hàng bán và cung cấp dịch vụ Noel trên đường Trần Huy Liệu, Q.3 cho biết, hiện đã nhận hợp đồng tặng quà tại nhà. Thời điểm này năm ngoái, không khí khá yên ắng, hy vọng năm nay có nhiều khách hàng, để sinh viên làm ông già Noel có thêm công việc trang trải chi phí học tập.