Thứ bảy, 23/6/2018, 14h57

Mùa hè của tuổi trẻ học đường

Cứ mỗi khi hè đến, chiến dịch Mùa hè xanh do Thành đoàn TP.HCM phát động lại được triển khai rộng khắp. Chỉ huy trưởng Mùa hè xanh Phạm Kiều Hưng cho biết, mỗi năm có hàng ngàn HSSV tình nguyện tham gia chiến dịch nhằm chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, uống nước nhớ nguồn, tham gia bảo đảm an sinh xã hội, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình
Mùa hè không chỉ là thời gian HSSV nghỉ ngơi, giải trí sau một năm học tập miệt mài, mà còn là dịp để các em có những trải nghiệm thú vị khi làm… nông dân, ca sĩ, chiến sĩ PCCC, là người làm đẹp phố phường qua hàng loạt hoạt động thiết thực của chiến dịch Mùa hè xanh… Tất cả đã làm nên một bức tranh sống động về mùa hè bổ ích của HSSV trên địa bàn TP. 
Bích Vân
 
Cải thiện môi trường kênh rạch trên địa bàn thành phố là một trong những hoạt động thiết thực mà các bạn trẻ đã nỗ lực góp sức trong chiến dịch Mùa hè xanh hàng năm 
Du lịch dã ngoại vùng sông nước mùa hè là dịp để các em học sinh được vui chơi thỏa thích sau những ngày học tập miệt mài
Đường phố, tường nhà dân trở nên sạch sẽ, đẹp đẽ nhờ những bức tranh của những chiến sĩ Mùa hè xanh
Bên cạnh chiến dịch Mùa hè xanh ý nghĩa, hè đến cũng là lúc Liên hoan nhóm ca khúc Chú ve con do Sở GD-ĐT TP.HCM được học sinh thành phố hưởng ứng nhiệt liệt. Tính đến mùa hè năm nay, Liên hoan Chú ve con sẽ tròn 23 “tuổi”. Theo bà Bùi Thị Diễm Thu (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM): “Liên hoan nhóm ca khúc Chú ve con là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh thành phố, cũng là cơ hội để các nhóm ca khúc các trường giao lưu học hỏi với các đơn vị bạn”
Nếu các em học sinh THCS-THPT đang ráo riết tập luyện để tham gia Liên hoan nhóm ca khúc Chú ve con, thì các em thiếu nhi cũng đang ráo riết chuẩn bị tham gia Liên hoan Búp sen hồng lần thứ 24. Ông Phạm Ngọc Tuyền (Giám đốc Nhà Thiếu nhi TP.HCM) nhận xét, Liên hoan “Búp sen hồng” là hoạt động văn hóa bổ ích, ươm mầm những tài năng tương lai, cũng là môi trường tốt để các em thiếu nhi sinh hoạt, giao lưu và đoàn kết với nhau hơn
Ở lứa tuổi mầm non và tiểu học, sân chơi hướng nghiệp cũng là một trong những lựa chọn ưu tiên của phụ huynh trong mỗi dịp hè, nhằm giúp con có những trải nghiệm thú vị với “nghề” bé yêu thích
“Một ngày làm nông dân” là một trong những chương trình dã ngoại thú vị được Nhà Thiếu nhi Thành phố, nhà thiếu nhi các quận huyện và các trường tổ chức, nhằm giúp cho các em học sinh hòa mình với thiên nhiên, biết yêu quý sức lao động của con người