Thứ bảy, 18/3/2017, 10h15

Mục sư châu Phi đào được kim cương khổng lồ

Ông Emmanuel Momoh, mục sư và cũng là thợ mỏ ở Sierra Leone đào được một viên kim cương khổng lồ nặng tới 706 carat tại một khu mỏ ở Kono, vùng Tankoro, phía đông nước này.

Mục sư châu Phi đào được kim cương khổng lồ
Viên kim cương được mục sư Emmanuel Momoh đào được ở mỏ Kono, Sierra Leone.

Theo luật Sierra Leone, ông Momoh sẽ được hưởng 4% số tiền thu được từ việc đấu giá viên kim cương này.

Chuyên gia kim cương Mathew Nyaungwa cho biết đây là viên kim cương lớn thứ 13 trên thế giới được tìm thấy từ trước đến nay.

Cũng theo ông Nyaungwa, việc định giá kim cương là rất khó vì nó tuỳ thuộc vào chất lượng chứ không phải kích thước.

Viên kim cương đã được trình lên Tổng thống Sierra Leone, ông Ernest Bai Koroma vào tối ngày 15/3 trước khi được đưa tới hầm an toàn của ngân hàng trung ương tại Freetown.

Tổng thống đã cảm ơn lãnh đạo vùng Tankoro vì có công kiểm soát chặt chẽ, không để viên kim cương bị buôn lậu ra nước ngoài.

Cho đến nay, viên kim cương thô lớn nhất được tìm thấy có tên Cullinan, tặng tới 3.106 carat, được phát hiện ở Nam Phi năm 1905.

Viên kim cương lớn thứ 2 thế giới nặng 1.111 carat được tìm thấy ở Botswana vào năm 2015.

Phan Yến (TPO)

Theo RT