Thứ tư, 31/8/2016, 20h29

Mùi hôi ở Nam Sài Gòn: Đến 5-9 hoàn tất kiểm tra cơ sở phát sinh mùi hôi

Sáng nay, 31-8, sở TN-MT đã có buổi làm việc với báo giới liên quan đến mùi hôi phát tán ở khu vực Nam Sài Gòn trong thời gian qua.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, giám đốc sở TN-MT TP.HCM, từ nay đến ngày 5-9 sẽ hoàn tất việc kiểm tra các cơ sở có khả năng phát sinh mùi hôi ảnh hưởng đến khu vực Phú Mỹ Hưng (Q.7), xã Hưng Long và Đa Phước (huyện Bình Chánh) và các xã Phước Lộc, Phước Kiển, Nhơn Đức (huyện Nhà Bè).

Khi tiếp nhận phản ánh của người dân, sở TN-MT TP.HCM đã lập đoàn thanh tra, phối hợp với các quận, huyện đã tiến hành kiểm tra khu vực nguồn tại khu liên hợp xử ý chất thải rắn Đa Phước. Ông Thắng khẳng định, hiện mùi hôi đã giảm đáng kể và một số nơi đã không còn mùi. Tuy nhiên, người dân tại các xã Nhơn Đức, Phước Kiển và Phước Lộc vẫn than phiền bởi mùi hôi khó chịu.

Trả lời báo chí về hướng xử lý tiếp theo, ông Thắng cho biết đã đề nghị tăng lượng hóa chất xử lý mùi đồng thời giảm thời gian đóng mở bãi khu xử lý rác để hạn chế phát tán và kiểm tra loại quy trình xử lý hầm cầu, bùn thải…

Ông Thắng cũng cam kết sẽ hợp tác với các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành và các đơn vị có liên quan, từ đó mới có cơ sở khẳng định nguyên nhân chính thức và đưa ra giải pháp khắc phục.

Để công tác quản lý được tốt hơn, ông Thắng đề nghị người dân tích cực hợp tác để kiểm tra và xử lý khi phát hiện mùi hôi hoặc có những diễn biến bất thường. Theo đó, người dân có thể phản ánh qua đường dây nóng phòng Quản lý chất thải rắn: 0909 022 688 hoặc 0838 293 658. 

T.Anh