Thứ năm, 5/7/2012, 11h07

Mỹ cho bán dụng cụ xét nghiệm HIV tại nhà

Người dân Mỹ sẽ sớm có thể kiểm tra HIV ngay tại nhà sau khi Cơ quan Quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ (FDA) vừa thông qua một xét nghiệm HIV nhanh đầu tiên tại nước này.

Theo AFP, bộ dụng cụ xét nghiệm HIV tại nhà OraQuick dự kiến được bày bán rộng rãi từ tháng 10 sắp tới tại 30.000 cửa hàng bán lẻ ở Mỹ.

Mỹ sắp chào bán bộ xét nghiệm nhanh HIV thông qua kiểm tra nước bọt vào tháng 10 - Ảnh: AFP

Đây là sản phẩm do hãng OraSure Technologies sản xuất và có thể cho kết quả trong vòng 20 - 40 phút.

Quá trình xét nghiệm bao gồm lấy mẫu thử từ nướu răng, đặt mẫu thử vào lọ và sau đó là... hồi hộp đợi kết quả.

Tuy nhiên, FDA lưu ý rằng kết quả dương tính khi sử dụng bộ xét nghiệm này không có nghĩa là người ấy chắc chắn bị nhiễm HIV. Để xác định chính xác thì người này cần phải tiến hành thêm một số xét nghiệm khác.

Hiện giá của OraQuick vẫn chưa được công bố nhưng theo dự kiến, phiên bản dành cho người dùng cá nhân sẽ có giá thấp hơn 60 USD, trong khi giá dành cho các cơ sở y tế là khoảng 17,7 USD.

Theo tiến sĩ Karen Midthun, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ước lượng Sinh học của FDA, thì một trong những yếu tố để ngăn ngừa sự lây lan HIV là việc nhận biết liệu bản thân có nhiễm HIV hay không.

Đức Trí - Hoàng Uy (TNO)