Thứ năm, 17/11/2016, 09h20

Myanmar chuẩn bị ra sao trước trận quyết đấu tuyển Việt Nam?

Truyền thông chủ nhà nhận định, tuyển Việt Nam là ứng viên ưa thích ngôi đầu bảng B, trong khi HLV trưởng Myanmar thẳng thắn, họ sẽ không qua nổi vòng bảng AFF Cup 2016 nếu cứ chơi như ở trận gặp Indonesia (hoà 0-0) và thua Oman 0-3.
Bảng B AFF Cup 2016, gồm Myanmar, Malaysia, Việt Nam và Campuchia sẽ chính thức khởi tranh vào Chủ nhật này, trên sân Thuwunna (Yangon). Là chủ nhà, có sự tiếp sức hùng hậu của CĐV trên khán đài, đoàn quân của HLV Gerd Zeise được kỳ vọng tạo bước tiến lớn, so với thành tích cao nhất mà Myanmar từng có được - hạng tư hồi 2004.
Chi mạnh để được giao đấu trời Âu
Để chuẩn bị cho giải đấu then chốt, tuyển Myanmar đã được đầu tư mạnh với chuyến tập huấn châu Âu kéo dài trong 6 tuần, với tổng cộng 8 trận giao hữu với các CLB ở Đức, Hà Lan, Bỉ và CH Síp. Kết quả mang lại khá phấn khởi cho Những thiên thần trắng với 4 thắng, 2 hoà, 2 thua.
Myanmar chuẩn bị ra sao trước trận quyết đấu tuyển Việt Nam?
HLV Zeise xây dựng Myanmar với sức mạnh tập thể, không phụ thuộc vào sao
Nhưng điều khiến thuyền trưởng Gerd Zeise hài lòng hơn cả chính là sự kết dính trong đội và tinh thần thêm tự tin nơi cầu thủ Myanmar sau khi họ được dịp cọ xát với đối thủ có tầm vóc, sức mạnh và khả năng tốt hơn mình.
Thẳng tay "trảm" 2 sao bự
Không phải mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp trong thời gian Myanmar "luyện công" nơi trời âu. Đã có sự trừng phạt xảy ra. Theo đó, HLV Zeise quyết định đuổi 2 gương mặt tiêu biểu là tiền vệ kỳ cựu Thiha Zaw và tiền đạo ngôi sao Kyaw Ko Ko.
Chủ nhà sẽ chiến cho 1 suất vé bán kết mà không có chân sút hàng đầu Yangon United, với tốc độ huỷ diệt. Ko Ko được biết đến nhiều sau khi ghi 5 bàn thắng tại SEA Games 2011, có tất thảy 8 bàn thắng cho ĐTQG trong 38 lần khoác áo.
Đã có cả một chiến dịch của fan trên mạng xã hội yêu cầu HLV Zeise gọi Ko Ko vào danh sách dự AFF Cup 2016, nhưng nhà cầm quân này lý giải: chân sút 23 tuổi không phù hợp với phong cách mà ông hướng đến cho tuyển Myanmar, dựa vào sức mạnh tập thể hơn là tài năng cá nhân.
Myanmar chuẩn bị ra sao trước trận quyết đấu tuyển Việt Nam?
Ông mạnh tay trảm chân sút ngôi sao Kyaw Ko Ko ngay trong chuyến tập huấn châu Âu
Thay vào đó, trên hàng công của Myanmar, Zeise chọn Win Naing Soe và Kaung Sett Naing, 23 tuổi, từng chinh chiến ở U19, U21 và U23 Myanmar. Anh cũng góp mặt trong đội hình giành HCV bóng đá SEA Games 2015.
Âu lo trước trận ra quân gặp tuyển Việt Nam
Tưởng với đà tích cực từ chuyến du đấu châu Âu, Myanmar sẽ càng thêm hưng phấn trước ngày bước vào trận chiến chính thức. Tuy nhiên, các fan không khỏi thất vọng, khi 2 trận giao hữu cuối cùng đội chủ nhà bảng B AFF Cup 2016 để lộ không ít vấn đề.
Cụ thể, hôm 4/11, Myanmar hoà Indonesia không bàn thắng trên sân Thuwunna. Một màn trình diễn của đoàn quân HLV Zeise được tờ Myanmar Times nhận định là "tuyến giữa thiếu sự ăn ý và như gà mắc tóc trên sân". Trong khi đó, anh chàng Kaung Sett Naing chỉ biết "chạy vòng vòng quanh các hậu vệ Indonesia". Thêm nữa, họ phung phí quá nhiều cơ hội ghi bàn.
Tờ này cảnh báo: "Đội tuyển cần phải dứt điểm quyết đoán hơn nếu muốn đánh bại được Việt Nam, nhà vô địch AFF Cup 2008 - ứng viên yêu thích của bảng B". Và xác định: "Malaysia - đội ẵm cúp 2010, sẽ là đối thủ chính của Myanmar cho vị trí nhì bảng". Tuy nhiên, chớ quên Campuchia, dù là đội "chiếu dưới".
Myanmar chuẩn bị ra sao trước trận quyết đấu tuyển Việt Nam?
Báo Myanmar nhận định, tuyển Việt Nam là ứng viên ưa thích cho ngôi đầu bảng
Sau trận hoà với Indonesia, HLV trưởng Zeise thừa nhận, nếu cứ chơi như thế thì Myanmar không đủ khả năng mà vượt qua vòng bảng, chứ đừng nói tham vọng bay xa. "Tôi không hài lòng về màn trình diễn của đội. Các cầu thủ của tôi quá chậm, họ không kết hợp tốt cùng nhau. Ở các trận giao hữu châu Âu họ chơi tốt hơn, vì vậy tôi không hiểu sao giờ lại xảy ra như vậy. Tôi đặc biệt thất vọng về tiền đạo Aung Thu và tiền vệ Ye Ko Oo".
Nhà cầm quân này cho thấy còn nhiều việc phải làm, bởi ở trận giao hữu cuối cùng gặp Oman, Myanmar chơi còn chệch choạc hơn, để thua trắng 3 bàn và những điều ông Zeise lo ngại vẫn chưa được giải quyết: khả năng dứt điểm, sự gắn kết,...
Ba ngày nữa, chủ nhà Myanmar sẽ nghênh tiếp tuyển Việt Nam, chúng ta hãy cùng chờ xem...
Lâm Hoàng (theo vietnamnet)