Thứ tư, 31/12/2008, 14h12

Năm 2009: Thành lập trường Đại học KHCN Hà Nội

Trường ĐH KHCN sẽ được xây dựng trong khu công nghệ cao Láng - Hoà Lạc

Trong giai đoạn đầu mới thành lập, Trường Đại học KHCN Hà Nội sẽ đặt tại Viện KHCN Việt Nam. Cơ sở chính trong tương lai sẽ xây dựng trong khuôn viên 65ha Khu Công nghệ cao Láng - Hoà Lạc.

Thông tin từ Bộ GD&ĐT hôm qua (30/12) cho biết, sau khi được sự nhất trí của Chính phủ, Trường Đại học KHCN Hà Nội sẽ được thành lập trong năm 2009, với việc hình thành bộ máy tổ chức, tuyển sinh và đào tạo. Đây là một trong bốn trường đại học được Chính phủ đầu tư thành lập mới, với sự hỗ trợ của các đối tác nước ngoài.

Trong giai đoạn đầu mới thành lập, Trường Đại học KHCN Hà Nội sẽ đặt tại Viện KHCN Việt Nam. Cơ sở chính trong tương lai sẽ xây dựng trong khuôn viên 65ha Khu Công nghệ cao Láng - Hoà Lạc. Trường được xây dựng theo mô hình mẫu kết hợp giữa đào tạo đại học với nghiên cứu, có khả năng giải quyết những vấn đề lý thuyết và thực tế, góp phần đổi mới hệ thống giáo dục quốc gia.
 
Trường Đại học KHCN Hà Nội sẽ được thành lập trong năm 2009, với việc hình thành bộ máy tổ chức, tuyển sinh và đào tạo. Đến 2012, Trường sẽ được hoàn thành xây dựng cơ sở vật chất và mở được ít nhất 3 khoa đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ. Đến 2016, Trường sẽ hoàn thiện trang bị cơ sở vật chất, thành lập các trung tâm nghiên cứu; mở thêm ít nhất 5-7 khoa đào tạo mới, thu hút sinh viên quốc tế đến học, có các công trình khoa học đăng trên tạp chí quốc tế. Trường hoạt động giảng dạy theo tiêu chuẩn trường đại học tiên tiến trên thế giới và phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam; ngôn ngữ giảng dạy chính là tiếng Anh.
 
Theo đề án xây dựng trường, mục tiêu đến năm 2020, Trường được xếp hạng trong danh sách 200 trường đại học hàng đầu thế giới.

Viện KHCN Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội hỗ trợ về nhân sự và cơ sở thực hành, thí nghiệm; đối tác nước ngoài cung cấp chương trình đào tạo, giảng viên và cán bộ quản lý. Hiệu trưởng và một số vị trí lãnh đạo chủ chốt trong 8 - 10 năm đầu có thể do các GS của phía đối tác đảm nhận, phía Việt Nam tham gia quản lý và giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Trường...

Được biết, Chính phủ sẽ đầu tư khoảng 100 triệu USD để xây dựng Trường Đại học KHCN Hà Nội.
Theo A.T/VNM