Thứ sáu, 25/12/2009, 10h12

Năm 2010, học sinh phổ thông vẫn không được vay tín dụng ưu đãi

Chiều 23-12, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì buổi họp của các bộ, ngành và Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) về chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV) theo Quyết định 157/QĐ-TTg ngày 27-9-2007 của Thủ tướng Chính phủ.
Kể từ khi thực hiện (tháng 9/2007) đến nay, Nhà nước đã bố trí 18.000 tỷ đồng cho chương trình này, trong đó, Ngân hàng CSXH đã cho vay 17.842 tỷ đồng; nguồn vốn NSNN còn lại khoảng 200 tỷ đồng.
Năm 2010 sẽ là năm thứ 3 liên tiếp, Chính phủ thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với HSSV trên phạm vi toàn quốc. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo, năm 2010, Ngân hàng CSXH chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng hơn nữa để người dân và HSSV hiểu và nắm được đầy đủ nội dung, ý nghĩa của chương trình tín dụng là không để một HSSV nào trúng tuyển đại học, cao đẳng phải nghỉ học vì không đủ khả năng chi trả học phí.
Phó thủ tướng cũng cho biết, năm 2010 sẽ giữ nguyên mức cho vay 860.000 đồng/1 sinh viên/tháng, chưa điều chỉnh lên 1 triệu đồng/tháng, đồng thời không mở rộng đến đối tượng vay là học sinh phổ thông.
 Năm 2010, các Bộ, ngành liên quan cùng Ngân hàng CSXH tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ: Triển khai thu công nợ đến hạn, sao cho việc làm này trở thành một hoạt động có tính rộng rãi trong xã hội, qua đó Ngân hàng CSXH có vốn quay vòng cho người vay sau; đẩy mạnh công tác thông tin sâu rộng trên toàn quốc để xã hội cùng giám sát việc thực hiện chương trình theo yêu cầu “4 biết” (Địa phương phải biết, nắm chắc danh sách người vay và kế hoạch trả nợ; Ngân hàng CSXH phải biết kế hoạch trả nợ của người vay; Bộ GD-ĐT và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phải biết cụ thể số lượng HSSV hiện đang vay vốn; Các cơ sở đào tạo phải biết HSSV đã sử dụng vốn vay như thế nào).
Phó thủ tướng lưu ý, Ngân hàng CSXH chủ động huy động thêm nguồn vốn vay hỗ trợ từ các ngân hàng thương mại, các tổ chức kinh tế công lập, ngoài công lập, những doanh nghiệp trong và ngoài nước để đạt mục tiêu năm 2010 có thêm 5.000 tỷ đồng để tiếp tục hỗ trợ cho vay đối với HSSV toàn quốc.
Th. Nguyệt