Thứ sáu, 30/12/2011, 16h12

Năm 2011 thu hút được 14,7 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới và tăng thêm vào Việt Nam tính từ đầu năm đến ngày 15-12-2011 đạt 14,7 tỷ USD, bằng 74% so với năm 2010. Riêng vốn đăng ký mới đạt 11,6 tỷ USD, chỉ bằng 65% so với năm 2010, nhưng chuyển biến theo hướng tích cực: có tới 76,4% trong số vốn này tập trung vào lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, cao hơn hẳn tỷ trọng đầu tư vào các lĩnh vực này trong năm 2010.

Một trong những điểm nổi bật của năm 2011 là những dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư có quy mô lớn và rất lớn, đơn cử như dự án BOT điện lực Jak Hải Dương với 2,26 tỷ USD; dự án sản xuất pin mặt trời First Solar tại TPHCM với quy mô trên 1 tỷ USD…

Bên cạnh đó, vốn đăng ký tăng thêm đạt 3,1 tỷ USD, bằng 1,65 lần mức vốn tăng thêm của năm 2010. Điều này cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam đã có sự đánh giá tích cực về môi trường đầu tư.

Tại buổi họp báo công bố báo cáo về tình hình thu hút vốn FDI, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương nhấn mạnh, điều quan trọng là dù số vốn đăng ký có ít hơn năm trước, song vốn thực hiện của năm 2011 đạt 11 tỷ USD, bằng với mức thực hiện của năm 2010 và đóng góp khoảng 25,9% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

“Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, Việt Nam vẫn là địa chỉ hấp dẫn đầu tư đối với các nhà đầu tư thế giới”, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói.

Ông cũng dẫn chứng, điều tra triển vọng đầu tư ra thế giới 2010 – 2012 của Diễn đàn Thương mại và Phát triển Liên Hợp Quốc cho thấy Việt Nam đã thăng hạng 3 bậc, đứng thứ nhất trong ASEAN về mức độ hấp dẫn FDI và là một trong 10 nền kinh tế hấp dẫn FDI nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

ANH PHƯƠNG (SGGP)