Thứ ba, 5/1/2016, 20h53

Năm 2015: 80% HS-SV có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp

Theo Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TB&XH), năm 2015, các trường nghề trên cả nước đã tuyển sinh được 1.979.199 người (đạt 92,1% so với kế hoạch); trong đó trình độ CĐ nghề, TC nghề tuyển được 210.104 người (đạt 84,0% so với kế hoạch), trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng tuyển khoảng 1.769.095 người (đạt 93,1% so với kế hoạch). Đạt được những thành quả trên là nhờ các giải pháp thu hút HS vào học nghề bước đầu đã phát huy hiệu quả như: Chính sách cho người học nghề; hướng nghiệp, thông tin tuyên truyền; các hội nghị tuyển sinh; ký cam kết có việc làm sau khi ra trường, đào tạo theo địa chỉ, đặt hàng dạy nghề…

Được biết, theo thống kê của Tổng cục Dạy nghề, tỷ lệ HS-SV có việc làm ngay sau học nghề đúng chuyên ngành là 80%. Ngày càng có nhiều SV ĐH bỏ dở chương trình quay sang học nghề, học song song ĐH và học nghề hoặc lấy bằng cử nhân rồi tiếp tục học nghề vì thấy học nghề có cơ hội tìm việc làm.

PV