Thứ ba, 29/12/2015, 21h53

Năm 2016: Mở rộng hợp tác lao động với Thái Lan và Đài Loan

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu năm 2016, Trung tâm Lao động ngoài nước (thuộc Bộ LĐ-TB&XH) cần phối hợp với Cục Quản lý lao động ngoài nước và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác về lao động với Thái Lan và Đài Loan. Đồng thời phối hợp với Văn phòng IM Japan tại Việt Nam điều chỉnh cơ chế, chính sách cũng như quy trình tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản...

Theo báo cáo, năm 2015, Trung tâm Lao động ngoài nước đã đạt được một số thành quả trong các chương trình như đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; đưa thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản; tuyển chọn lao động Việt Nam sang học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng chăm sóc người già tại Đức. Cụ thể, với chương trình đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, tính đến ngày 15-12, trung tâm đã tổ chức cho 4.815 lao động xuất cảnh sang nước này làm việc; với chương trình đưa thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản, trung tâm phối hợp với IM Japan tổ chức 13 đợt tuyển chọn, đưa 785 thực tập sinh sang thực tập kỹ thuật tại nước này. Trong khi đó, với chương trình tuyển chọn người lao động Việt Nam sang học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng chăm sóc người già tại Đức, trung tâm phối hợp với Công ty Vivantes tổ chức thi tuyển, kết quả có 114 ứng viên trúng tuyển…

L.Động