Thứ năm, 31/12/2015, 23h28

Năm 2016, thành phố sẽ có bộ mặt mới

Công trình Nhiêu Lộc - Thị Nghè giúp tiêu thoát nước, vệ sinh môi trường cho trung tâm TP.HCM. Ảnh: N.Đ

Ngày 30-12, UBND TP.HCM đã tổ chức Hội nghị triển khai nghị quyết Chính phủ và HĐND TP về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách năm 2016. Tại đây, lãnh đạo TP cũng như các sở, ngành đã nêu ra nhiều giải pháp để năm 2016 TP.HCM sẽ khang trang và hiện đại hơn, xứng tầm là một trung tâm lớn của cả nước cũng như khu vực...

Chuyển biến căn bản những “điểm đen”

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong khẳng định: Năm 2016, TP sẽ huy động các nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Đặc biệt, tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ, toàn diện nhằm tạo chuyển biến căn bản tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường. Đây là những vấn đề còn tồn đọng trong thời gian qua, gây không ít bức xúc trong Nhân dân. Đồng thời, theo Chủ tịch UBND TP, muốn tạo sự chuyển biến căn bản thì cần có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ngành. Cán bộ phải bám sát cơ sở, nhanh nhạy nắm bắt tình hình thực tế để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. “Trong quá trình vận hành mà có sự trục trặc thì làm sao xây dựng TP trở thành trung tâm của khu vực được”, ông Nguyễn Thành Phong nói.

Để giải quyết căn cơ những vấn đề bức xúc trên của người dân, TP đã có 3 chương trình đột phá. Đó là Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; Chương trình giảm ngập nước; Chương trình giảm ô nhiễm môi trường. “Các sở, ngành liên quan phải tham gia ngay từ đầu. Như hiện nay thì sự phối hợp còn chưa chặt chẽ. Cụ thể, Sở Giao thông vận tải kêu gọi các quận, huyện, sở ngành cho ý kiến về việc triển khai thực hiện Chương trình giảm ngập; Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông nhưng không thấy địa phương, cơ quan nào có ý kiến. Cứ như đây là việc riêng của Sở Giao thông vận tải vậy...”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng bức xúc.

Bên cạnh việc giải quyết các “điểm đen”, để bộ mặt TP đẹp hơn, văn minh, hiện đại hơn, “Trong năm 2016, TP sẽ thực hiện việc nâng cấp các khu dân cư hiện hữu, tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội một số dự án như Khu đô thị C30 tại quận Tân Bình, khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu đô thị Nam Sài Gòn, tiếp tục phát triển khu Phú Mỹ Hưng, Khu đô thị Tân Cảng Sài Gòn, Khu đô thị Cảng Ba Son. Đồng thời, thực hiện di dời và tổ chức lại cuộc sống cho khoảng 2.000 hộ dân sống trên và ven kênh rạch; tháo gỡ và thay thế 3 chung cư cũ...”, ông Trần Trọng Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng TP - cho biết.

Đột phá trong cải cách hành chính

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Văn Thưởng cho rằng: TP vẫn còn nhiều bất cập trong công tác quản lý Nhà nước của các cơ quan chức năng và cần phải khắc phục triệt để. Trong đó, phải tập trung cải thiện tốt môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Hầm Thủ Thiêm qua sông Sài Gòn - một công trình hiện đại thuộc vào dạng bậc nhất Đông Nam Á. Ảnh: L.Q

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Văn Thưởng không giấu nổi sự lo lắng, khi môi trường đầu tư của TP đang có dấu hiệu đi xuống so với những năm trước. Trong khi tính năng động trong điều hành của chính quyền giảm thì chi phí tiếp cận thị trường lại cao, thêm vào là chi phí phi chính thức còn nhiều. Mặt khác, còn xuất hiện tình trạng không công bằng trong việc đối xử với doanh nghiệp. Ông đưa ra dẫn chứng, vừa qua Cục Thuế TP đã công bố công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế. Đây là lỗi của doanh nghiệp nên việc làm này rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, cơ quan Nhà nước nợ tiền, nợ thời gian giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp, người dân thì sao? 

“Với truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo, tôi tin tưởng các cấp, các ngành của TP sẽ luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ tháng đầu năm 2016 với hiệu quả cao nhất; góp phần xây dựng TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X”, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

“Vừa qua trong báo cáo của Chính phủ có nêu TP.HCM có 2 chỉ số còn kém, xấu đi. Đó là cấp phép xây dựng kéo dài thêm 52 ngày (từ 114 ngày tăng lên 166 ngày), đăng ký sở hữu tài sản thêm một thủ tục (từ 4 thủ tục lên 5 thủ tục)... Nghe mà buồn quá. Nếu không có những hạn chế, yếu kém như thế này thì TP.HCM đâu có kém gì Singapore, Kuala Lumpur (Malaysia)...”, ông Thưởng tâm tư.

Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị trong năm 2016, chính quyền TP cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện thể chế. Trong cải cách hành chính, các sở ngành, quận huyện cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện nay TP.HCM đang đứng ở vị trí trên 20 trong 63 tỉnh, thành. TP đứng sau cả một số địa phương ở khu vực khó khăn, những tỉnh này trước đây đã từng vào TP.HCM để học tập kinh nghiệm. “Không phải TP không có tiền, cũng không phải không có điều kiện mà tại chúng ta không chịu làm”, ông Thưởng bức xúc.

Ghi nhận ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết: Năm 2016, chính quyền TP triển khai thực hiện chương trình đột phá về cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ Nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước...

Hòa Triều