Thứ bảy, 21/1/2017, 13h31

Năm Đinh Dậu 2017 với yêu cầu giáo dục của Đảng

Đầu tư nâng cấp, xây dựng trường mới, cơ sở vật chất là một trong những mục tiêu góp phần đổi mới giáo dục của TP.HCM
Quá trình xây dựng từ ngày thống nhất đất nước, giáo dục nước nhà được Đảng và Nhà nước quan tâm đặc biệt, Nghị quyết Trung ương 2 khóa XIII năm 1996 đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt ấy. Cả hệ thống chính trị xã hội cùng với nhà trường đã xây dựng thành công nền giáo dục quốc dân, dân chủ và tiến bộ với quan điểm tích cực: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển”… Cơ sở vật chất trường lớp phát triển rộng khắp với chương trình “Kiên cố hóa” của Chính phủ; nhiều nhà đầu tư xây dựng trường lớp cùng với Nhà nước mở rộng điều kiện học tập cho con em nhân dân thực hiện chủ trương “Xã hội hóa giáo dục”; số lượng học sinh và lực lượng sư phạm phát triển vượt bậc trong điều kiện ngân sách vốn còn khó khăn. Bên cạnh đó, mô hình giáo dục tiên tiến hình thành tại một số địa phương theo chủ trương mở cửa, hội nhập quốc tế và khu vực, xác định thế mạnh của phương pháp dạy học tích cực thay cho phương pháp dạy học áp đặt một chiều từ chương không phát huy sức sáng tạo và tinh thần tự lực, chủ động trong cuộc sống của thế hệ trẻ.
Năm 2010, với yêu cầu xã hội và điều kiện phát triển mới của đất nước, các nhà giáo dục tâm huyết đã đề xuất đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục để đáp ứng. Đại hội Trung ương lần thứ XI của Đảng năm 2011 đã đề ra chủ trương “Đổi mới căn bản và toàn diện” giáo dục nước nhà, tiền đề quan trọng cho sự ra đời Nghị quyết 29-NQ/TW lần thứ 8 khóa XI năm 2013.
Nghị quyết 02-NQ/TW và Nghị quyết 29-NQ/TW đều có tầm quan trọng đặc biệt với quá trình phát triển giáo dục nước nhà, Nghị quyết 02-NQ/TW có tính mở đường, xác định những quan điểm mới của Đảng về sự nghiệp giáo dục trong tình hình mới; Nghị quyết 29-NQ/TW xác định những yêu cầu giáo dục cụ thể trong tình hình đất nước phát triển, hội nhập trên nền tảng những thành tựu của Nghị quyết 02-NQ/TW qua hơn 20 năm thực hiện.
Giáo viên và cán bộ quản lý nhà trường, chúng ta cần quán triệt sâu sắc 7 nội dung quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 29-NQ/TW của Đảng, đặc biệt là yêu cầu: “Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học” - chuyển mục tiêu đào tạo từ chương khoa bảng sang đào tạo năng lực: học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện bản thân, không phải chỉ học để thi, học đối phó với thi cử!
Học đi đôi với hành tại Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM
Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nước nhà là nhiệm vụ của toàn dân, của cả hệ thống chính trị xã hội. Trong nhà trường, cán bộ quản lý và giáo viên chúng ta cần tập trung đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng nói trên, phải làm cho học sinh phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, sống có trách nhiệm với bản thân, với công việc, với gia đình và xã hội; tự tin, tích cực, chủ động và sáng tạo. Mỗi môn học, bên cạnh yêu cầu giáo dưỡng, cung cấp kiến thức khoa học cho học sinh, thầy cô giáo phải đề cao yêu cầu giáo dục, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ qua đó mà góp phần hình thành những năng lực thực chất và kỹ năng trong cuộc sống. Môn toán phải luyện cho được khả năng tư duy; môn văn phải luyện cho được khả năng đọc hiểu, cảm xúc và diễn đạt; các môn khoa học tự nhiên và xã hội phải hình thành được cho thế hệ trẻ thế giới quan và nhân sinh quan khoa học, nâng cao giá trị nhân văn qua mọi hoạt động của mình… Cán bộ quản lý phải là người quán triệt sâu sắc nhất yêu cầu giáo dục của Đảng, luôn tạo điều kiện và thu hút nhà giáo vượt khó để đổi mới, tự hào với những thành quả đổi mới đạt được dù còn rất nhỏ, dù chỉ là bước đầu vì đổi mới là mở đường, phải đầu tư trí tuệ nhiều hơn và phải kiên trì thoát ra khỏi thói quen lạc hậu!
Dạy học phát triển năng lực con người với yêu cầu của Đảng đề ra là đề tài hấp dẫn trong toàn ngành đối với những nhà giáo tâm huyết, vốn đã bị xao lãng một thời gian dài bởi áp lực thi cử và chủ nghĩa thành tích chi phối. Nay trong không khí xuân về, lòng người rộn ràng hướng đến tương lai, một năm mới tràn đầy niềm vui và thắng lợi. Chúc cho mọi cán bộ quản lý và giáo viên của ngành sớm thu hoạch những thành tựu mới theo yêu cầu giáo dục của Đảng!
TS. Huỳnh Công Minh
(Nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM)