Thứ tư, 27/8/2008, 08h30

Năm học 2008-2009: Đại học số 1 về CNTT của Mỹ hợp tác đào tạo ở Việt Nam

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Lễ ký hợp đồng đào tạo giữa đại diện CMU và các thành viên Liên hiệp các trường ĐH và doanh nghiệp đào tạo phần mềm Việt NamNăm 1967, hai học viện danh tiếng của Mỹ là Học viện Kỹ thuật Carnegie (do vua thép Andrew Carnegie thành lập năm 1900) và Học viện Nghiên cứu Tài chính - Công nghiệp Mellon (do Andrew Mellon, chủ hệ thống ngân hàng Mellon thành lập năm 1913) đã sáp nhập lại thành Đại học Carnegie Mellon (CMU).

Từ ngày thành lập đến nay, theo bảng xếp hạng của U.S. News, Carnegie Mellon luôn là đại học số 1 Mỹ về công nghệ thông tin với xếp hạng số 1 cho Khoa học Máy tính và Hệ thống Thông tin, số 2 cho Kỹ nghệ Máy tính ở bậc đại học.

CMU có một vài chi nhánh ở Nhật, Đức, Bồ Đào Nha, Hàn Quốc, Singapore, Qatar… Và năm 2008 này đánh dấu bằng sự liên kết với Việt Nam.

Từ ngày thành lập đến nay, theo bảng xếp hạng của U.S. News, Carnegie Mellon luôn là đại học số 1 ở Mỹ về công nghệ thông tin với xếp hạng số 1 cho khoa học máy tính và hệ thống thông tin, và số 2 cho kỹ nghệ máy tính ở bậc đại học.

CMU có rất nhiều chi nhánh trên thế giới như ở: Nhật, Đức, Bồ Đào Nha, Sigapore… Và năm 2008 này đánh dấu sự liên kết với Việt Nam.

Thế mạnh của CMU

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Gương mặt Việt ở CMU

Năm 2005, với vị trí thủ khoa, Lê Nguyên Bảo nhận bằng thạc sĩ hạng ưu của CMU - nơi anh chuyển đến học bậc thạc sĩ sau 3 năm là sinh viên danh dự cao cấp của Đại học bang New York tại Buffalo (2002-2004).

Lê Nguyên Bảo có tên trong danh sách các sinh viên ưu tú của Mỹ trong 4 năm liền (1999-2003), là sinh viên danh dự cao cấp của Đại học bang New York tại Buffalo (2002-2004), đạt danh hiệu Học giả Beta Gamma Sigma (2003-2004), đạt hai bằng cử nhân hạng ưu cho hai chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Khoa học thông tin. Năm 2005, Lê Nguyên Bảo vinh dự trở thành sinh viên đầu tiên đạt điểm tốt nghiệp tối đa trong chương trình Thạc sĩ quản trị hệ thống thông tin của CMU.

Anh là một trong những thành viên chủ chốt của SEG Vietnam và hiện là Phó hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân - Đà Nẵng.

CMU có một lực lượng các nhà khoa học làm việc trong Viện Công nghệ Phần mềm (SEI) và Cục Phòng vệ an ninh mạng (CERT) của Bộ Quốc phòng và Chính phủ Mỹ, vốn được đặt ngay trong trường. Có đến 7 nhà khoa học của CMU từng đạt giải thưởng ACM Turing, là giải cao nhất cho khoa học máy tính (tương đương Nobel cho các ngành khoa học khác). TS. Luis Von Ahn, tác giả của hệ chứng thực người dùng nổi tiếng Captcha, là thành viên của khoa Khoa học máy tính của Carnegie Mellon. Anh cũng là người sáng lập ra trang www. gwap.com, được đánh giá cao, với các trò chơi gọi là ESP Game, thu hút rất nhiều lượt người truy cập. Bên cạnh đó, CMU còn nhận được sự hậu thuẫn không ngừng của các hãng tin học và viễn thông lớn trên thế giới. Intel, Apple, Google và Boeing đều có lab nghiên cứu trong trường, và trong năm 2005, Microsoft đã chi hơn 20 triệu đô để xây dựng một tòa nhà mới cho trường khoa học máy tính của CMU.

Những nhân vật tên tuổi từ CMU

Chất lượng đào tạo ở Carnegie Mellon đã cho ra trường nhiều người thành đạt như John Nash (Nobel Kinh tế 1994), Holy Hunter (Oscar 1991 phim Dương cầm), George Cowan (nhà hóa học trong dự án Manhattan), James Gosling (người tạo ra ngôn ngữ Java), Ralph Guggenheim (nhà sản xuất phim Toy Story và Toy Story 2), Marc Ewing (người tạo ra Red Hat), Judith Resnik (phi hành gia nữ thứ nhì trên thế giới, mất trong vụ Challenger), Henry Mancini (nhà soạn nhạc tài ba), Charles Geschke (đồng sáng lập viên hãng Adobe), Vinod Khosla và Andy Bechtolsheim (đồng sáng lập viên hãng Sun Microsystems), Pradeep Sindhu (đồng sáng lập viên hãng Juniper), Larry Kurweil (chủ tịch và giám đốc Universal Studios Hollywood), Watts Humphrey (người tạo ra mô hình phát triển phần mềm CMM và CMMI),...

Kai Fu Lee, Chủ tịch sáng lập Google Trung Quốc và Phó chủ tịch hãng Google, cũng được đào tạo tiến sĩ khoa học máy tính tại Carnegie Mellon. Khi còn là trợ giảng ở trường Lee đã viết chương trình Máy tính vô địch thế giới để tham gia vào trò chơi Othello và đã đánh bại tất cả những người tham dự. Cũng trong thời gian này, hệ thống có liên quan đến việc nhận diện giọng nói (Speech-recognition System) của ông được bầu chọn là “Cách tân quan trọng nhất năm 1988” .

Cơ hội tiếp cận và những triển vọng cho sinh viên Việt Nam

Tháng 6-2008, Đại học Carngie Mellon đã ký kết hợp tác đào tạo với Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng, Trường Đại học Dân lập Văn Lang TP.HCM, Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Kỹ thuật số Hà Nội (DTTHanoiCTT). Ba đơn vị này hợp thành một tổ chức lấy tên là Liên hiệp các trường đại học và doanh nghiệp đào tạo phần mềm Việt Nam, viết tắt là SEGVietnam.

Năm học 2008-2009, Trường Đại học Dân lập Văn Lang TP.HCM bắt đầu tuyển sinh cho chương trình hợp tác này, đào tạo cử nhân công nghệ thông tin – chương trình do các giảng viên Việt Nam (đã trải qua tập huấn ở CMU) giảng dạy. Sinh viên được CMU cấp chứng chỉ của từng môn học và Trường ĐHDL Văn Lang cấp bằng tốt nghiệp.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Một giờ học của các giảng viên VN tại CMU với GS Anthony Lattanze, tháng 6-2008. Trước khi là giáo sư của CMU, ông Lattanze đã tham gia vào các dự án phát triển phần mềm cho máy bay tàng hình B2, máy bay chiến đấu F-22 và bom Lazer… của Lực lượng không quân Mỹ.

Sự hợp tác đào tạo giữa các trường và doanh nghiệp mạnh có nhu cầu tuyển dụng cũng tạo ra những lợi ích lớn cho người theo học: mức học phí của sinh viên bậc đại học khóa đầu tiên của chương trình này dự kiến là: 16.000.000đ (tương đương 1.000 USD)/năm. Các doanh nghiệp DTT Hà Nội, Lạc Việt TP.HCM và Enclave Đà Nẵng đã thỏa thuận tuyển dụng hết sinh viên tốt nghiệp chương trình này với đủ các chứng chỉ của CMU, mức lương khởi điểm 500 – 600 USD/tháng, tùy trình độ. Ngoài ra các sinh viên còn có cơ hội được Hãng Boeing hỗ trợ thực tập tại Hãng và tài trợ học bổng cho những sinh viên giỏi.

Đăng ký nguyện vọng 2 vào chương trình CMU

Được biết, khóa tuyển sinh năm 2008, chỉ tiêu dự kiến cho chương trình này của Trường ĐHDL Văn Lang là 80, xét tuyển những thí sinh có điểm thi 2 khối A, D1 từ 14 điểm trở lên.

Từ 25-8-2008, chương trình CMU ở Việt Nam chính thức nhận hồ sơ tuyển sinh. Các thí sinh phù hợp các tiêu chuẩn trên, có nguyện vọng, nộp hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trường Đại học DL Văn Lang, 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP.HCM. Điện thoại: (08) 8364954, 8374596. Email: tuyensinh@vanlanguni.edu.vn. Mã trường DVL, mã ngành 101.

Thông tin chi tiết có thể truy cập website: www.vanlanguni. edu.vn.

Hà Chi