Thứ năm, 20/8/2009, 09h08

Năm học 2009 - 2010 Trường ĐH Hoa Sen mở chuyên ngành mới

Từ năm học 2009-2010, Trường ĐH Hoa Sen sẽ mở chuyên ngành toán ứng dụng với những yếu tố hoàn toàn mới so với các chương trình toán đang được giảng dạy tại các trường ĐH ở Việt Nam. Cụ thể, chương trình hướng đến ba tiêu chí: chất lượng, cơ hội phát triển và thực tiễn.

Chất lượng: Chương trình toán ứng dụng được Trường ĐH Lyon 1 (một trong những trường ĐH nổi tiếng, lâu đời của Pháp) công nhận kết quả học tập. Đồng thời, Trường ĐH Lyon 1 sẽ cử nhiều giáo sư toán cùng tham gia giảng dạy các môn học trong chương trình.
Cơ hội phát triển: Sinh viên có nhiều điều kiện thuận lợi để nhận các văn bằng quốc tế và cơ hội học liên thông lên thạc sỹ. Sau ba năm học tại Trường ĐH Hoa Sen, sinh viên được Trường ĐH Lyon 1 cấp bằng Licence. Kết thúc 4 năm học tại Trường ĐH Hoa Sen, sinh viên có quyền chuyển tiếp ngay vào năm thứ hai chương trình thạc sỹ toán tại Đại Học Lyon 1.
Thực tiễn: Là yếu tố quan trọng nhất mà chương trình toán ứng dụng của Hoa Sen đem đến cho các bạn sinh viên. Sinh viên được đào tạo song song với nền tảng kiến thức toán là những kiến thức định lượng về kinh tế, các công cụ giải thuật và lập trình. Sinh viên tốt nghiệp sẽ sử dụng kiến thức toán để giải
Trường ĐH Hoa Sen sẽ tổ chức buổi lễ ra mắt và giới thiệu chương trình vào lúc 8 giờ ngày 20-8-2009 tại Phòng Hội thảo, Lầu 1, Trường ĐH Hoa Sen, số 93, đường Cao Thắng, Quận 3.
quyết các vấn đề trong việc xử lý thông tin, phân tích tài chính. Hiện nay, hầu hết các quỹ đầu tư, các công ty tài chính tại Việt Nam đều thuê nhân lực nước ngoài để hoạch định chiến lược đầu tư và quản lý danh mục đầu tư. Sinh viên tốt nghiệp ngành toán ứng dụng của Trường ĐH Hoa Sen hoàn toàn có khả năng đảm nhận những công việc này, hứa hẹn sẽ có những cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn sau khi tốt nghiệp. Hiện nay, mỗi năm, các công ty tài chính đều tuyển dụng một số lượng lớn sinh viên học toán tại Việt Nam và sau đó họ phải đào tạo tiếp các kiến thức về kinh tế, tài chánh cũng như giao tiếp tiếng Anh cho các đối tượng này cho phù hợp với yêu cầu của mỗi công ty. Lý do là các sinh viên học toán hiện nay của chúng ta hầu như là chỉ học toán lý thuyết mà không biết cách vận dụng vào các mô hình thực tế, không có kiến thức trong các chuyên ngành áp dụng và kĩ năng giao tiếp trong các công ty, tập đoàn nước ngoài. Với ngành học mới này, Trường ĐH Hoa Sen cam kết sẽ khắc phục được những vấn đề trên.
Phương Phương