Thứ tư, 27/5/2009, 14h05

Năm học 2009-2010 xây dựng tối thiểu 200.000 chỗ ở cho sinh viên

(GD TP.HCM): - Sáng 26-5, tại cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành trong cả nước về nhà ở xã hội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết, Chính phủ sẽ dành khoảng 8.000 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu để xây ký túc xá sinh viên. Năm học 2009-2010 sẽ xây dựng tối thiểu 200.000 chỗ ở cho sinh viên trong cả nước.
Chủ trương này nhanh chóng được các địa phương hưởng ứng nên phần lớn dự án khởi công trong tháng 6 là xây dựng ký túc xá sinh viên. Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, dự án ký túc xá tại ĐH Quốc gia dự kiến xây dựng trong năm học 2009-2010, với 110.000 chỗ ở cho sinh viên, cần đầu tư 3.690 tỷ đồng. Riêng tháng 6 sẽ khởi công xây dựng khối nhà với 30.000 chỗ ở, hoàn thành tháng 6 năm 2011.
Đại diện Sở Xây dựng Thái Nguyên cho hay, trong tháng 6 sẽ khởi công xây dựng ký túc xá tại 4 trường, trong quý 3 sẽ xây dựng tại 5 trường trong tỉnh.
Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cũng cho biết, Hà Nội chưa có quy hoạch cụm trường đại học, song thành phố đã xác định xây dựng 3 cụm trường tại quận Hoàng Mai, khu đô thị Hà Đông và xã Đông Ngạc, Từ Liêm, triển khai trong các tháng tới.
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân cho rằng, ký túc xá cần xây dựng tập trung để dễ quản lý và khai thác. Tùy điều kiện quỹ đất thực tế, có thể xây dựng xen kẽ trong trường, không nên thực hiện cứng nhắc.
V.N