Thứ tư, 31/8/2016, 20h42

Năm học 2016-2017, ngành GD-ĐT quận 1: Phấn đấu nâng tỷ lệ học sinh hai buổi trên ngày đạt 98%

Ngày 30-8, Phòng GD-ĐT Quận 1 đã long trọng tổ chức Tổng kết năm học 2015- 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2016- 2017.

Lãnh đạo Bộ, sở GD-ĐT và quận ủy quận 1 tham dự lễ tổng kết năm học

Theo đó, trong năm học 2015-2016, GDMN đạt được những kết quả tích cực với chất lượng chăm sóc- GD trẻ được giữ vững, đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích và không để xảy ra dịch bệnh; quản lý chặt chẽ bữa ăn cho trẻ, đảm bảo tốt khẩu phần ăn dinh dưỡng, VSATTP… Các đơn vị nỗ lực, phấn đấu xây dựng trường MN đạt chuẩn quốc gia và thực hiện công tác kiểm định chất lượng GD. Bậc TH có 100% trường đăng kí áp dụng từng phần mô hình trường học mới (VNEN), chú trọng hình thức dạy theo nhóm, phát huy hiệu quả hoạt động của Hội đồng tự quản, hình thức trang trí lớp học… Bậc THCS, các trường tích cực thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính chủ động, sáng tạo của HS, ứng dụng CNTT trong dạy học. GD kỹ năng sống với các nội dụng phong phú, thiết thực.

TS. Lê Thị Bình - Trưởng phòng GD-ĐT quận 1 báo cáo kết quả đạt được của ngành trong năm học 2015-2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 cho GD quận nhà

Chất lượng giáo dục của các trường trong toàn quận đã đồng đều hơn, số học sinh đạt học lực giỏi, hạnh kiểm tốt tăng cao, bậc TH đạt có 4 thầy cô giáo đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp TP. Đặc biệt, bậc THCS tỷ lệ HSG đạt 50,6% (tăng so với năm học 2014-2015), bên cạnh đó HS của bậc THCS khối lớp 9 có trên 140 em đạt giải HSG cấp quận; kỳ thi Olympic tiếng Anh và giải Toán qua Internet cấp quốc gia, HS của quận đạt 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 05 giải khuyến khích… Tại cuộc thi Dạy học theo Chủ đề tích hợp dành cho GV bậc trung học, đạt 22 giải/ 40 giải của toàn TP…

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở GD- ĐT tin tưởng với sự quyết tâm của thầy cô giáo, GD quận 1 sẽ tiếp tục gặt hái được thành công trong năm học mới

Về hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, tỉ lệ các trường được công nhận đạt ở các bậc học đều vượt chỉ tiêu TP giao. Cụ thể, có 16 trường được TP đánh giá ngoài và công nhận đạt chất lượng GD (MN đạt 8 trường; TH đạt 5 trường; THCS đạt 3 trường); Công tác xây dựng CSVC trường học, trang thiết bị đã hoàn thành và đưa vào phục vụ trong năm học mới 2016-2017, công trình mở rộng trường THCS Nguyễn Du và MN 30-4…

Bà Nguyễn Thu Hường- Phó chủ tịch UBND quận 1 giao nhiệm vụ cho ngành GD quận nhà

Bước vào năm học mới 2016-2017, ngành GD-ĐT quận 1 đề ra nhiều phương hướng, mục tiêu cụ thể như: đảm bảo tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày ở các trường tiểu học là 98%, ở  bậc THCS là 35% và 30% học sinh tham gia nghiên cứu khoa học, 25% học sinh đạt chuẩn ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ do Bộ quy định. Phấn đấu khởi công và hoàn thành xây dựng mới Trường tiểu học Lê Ngọc Hân (cơ sở 35D Nguyễn Trung Trực), cải tạo và mở rộng Trường tiểu học Kết Đoàn, THCS Võ Trường Toản, chuyển công năng Trường Vừa học vừa làm 15-5 thành trường mầm non để đáp ứng nhu cầu chỗ học…

Chúc mừng và chia vui với những thành tích vượt bậc của ngành GD-ĐT quận 1 đã đạt được, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT mong muốn trong năm học mới 2016-2017, quận 1 tiếp tục giữ vững và nâng cao được số HSG cấp TP và quốc gia; tỷ lệ HS được học 2 buổi/ngày của bậc THCS phải vượt qua 35%...

Ông Nguyễn Văn Hiếu trao tặng bằng khen của UBND TP cho trường THCS Nguyễn Du vì có thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học

Ông Hiếu nhấn mạnh: “Điều này đòi hỏi sự năng động, sáng tạo của các thầy cô ở các trường THCS, chú ý sắp xếp để HS cuối cấp được học 2 buổi/ngày, đảm bảo các em tiếp thu được lượng kiến thức cần thiết đồng thời chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Về việc các trường, cho các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm văn hóa ngoài giờ... thuê mướn phòng ốc, năm nay cũng phải ngưng theo đúng chỉ đạo của UBND TP. Tôi biết việc này là rất khó khăn nhưng chúng ta vẫn phải làm”.

Ông Huỳnh Thanh Hải - Bí thư Quận ủy quận 1 trao Cờ “dẫn đầu phong trào thi đua năm 2015” của UBND TP cho các đơn vị trường học xuất sắc

Trong dịp này, các trường như MN Bé Ngoan; MN Nguyễn Cư Trinh; TH Nguyễn Bỉnh Khiêm; TH Lê Ngọc Hân, THCS Nguyễn Du, THCS Chu Văn An vinh dự được nhận Cờ dẫn đầu phong trào thi đua năm 2015 của UBND TP và hàng chục trường học, cá nhân bằng khen của Sở GD- ĐT, UBND Q.1…

Quang Huy