Năm học 2018-2019 là năm đồng loạt các tuổi “vàng” như Nhâm Thìn vào lớp 1, Đinh Hợi vào lớp 6 khiến cho một số quận, huyện phải chịu áp lực vừa tăng dân số cơ học, vừa tăng tuổi đẹp. Việc đảm bảo đủ chỗ học cho HS là cấp thiết buộc các quận, huyện phải giảm tỉ lệ 2 buổi/ngày, tăng sĩ số lớp học.
|
Áp lực tăng dân số cơ học và tuổi đẹp khiến nhiều quận, huyện phải giảm tỉ lệ 2 buổi/ngày, tăng sĩ số lớp học để đảm bảo đủ chỗ học cho HS (ảnh chụp tại Trường TH Lạc Hồng, Q.Bình Tân). Ảnh: N.Tr |
Cư trú + đăng ký nguyện vọng = phân tuyến
Như những năm học trước, công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2018-2019 được Q.Bình Tân thực hiện bằng xét cư trú kết hợp đăng ký nguyện vọng (NV), không phân biệt tạm trú hay cư trú. Công tác này được thực hiện từ thời điểm trước Tết Nguyên đán bằng việc in gần 6.000 phiếu đăng ký NV1, NV2 gửi đến phụ huynh (PH) HS lớp 5. Dựa vào khoảng cách từ nhà HS đến trường, hội đồng tuyển sinh sẽ phân tuyến NV1 vào lớp 6 trường THCS gần nhà nhất. Và NV2 dành cho trường hợp “san sẻ” sang trường khác nếu trường gần nhà quá tải.
Cụ thể như P.Bình Trị Đông B, số HS hoàn thành lớp 5 năm nào cũng đông nhưng không có trường THCS nên HS được phân sang Trường THCS An Lạc và Tân Tạo ở phường lân cận.
Ông Ngô Văn Tuyên - Trưởng phòng GD-ĐT Q.Bình Tân - cho biết: “Cách làm này nhằm đảm bảo tất cả HS đều có chỗ học trường công lập, đặc biệt giảm quá tải cho các trường ở những phường đông HS nhưng ít trường học và đạt được sự đồng thuận của PHHS”.
Tương tự đối với lớp 1, công tác rà soát số lượng trẻ ra lớp và phát phiếu đăng ký NV do khu phố chịu trách nhiệm. Năm học 2018-2019, P.Bình Trị Đông B có khoảng 800 trẻ vào lớp 1 nhưng chỉ có duy nhất Trường TH Bình Trị 2. Với khả năng nhận chỉ hơn một nửa nên số HS còn lại sẽ được phân về Trường TH Bình Tân và An Lạc 3.
Bình Tân tập trung nhiều KCN-KCX, luôn phải gánh đến 65% dân nhập cư. Ngoài trẻ thường trú, mỗi năm Bình Tân có khoảng 45% trẻ nhập cư vào lớp đầu cấp. Năm học 2018-2019, cả TH và THCS đều không có trường xây mới, nhưng số trẻ vào lớp 1 lên đến 14.160 em, trong khi tuyển sinh năm 2017-2018 là khoảng 10.000 em; còn bậc THCS, chỉ 5.400 HS tốt nghiệp lớp 9 nhưng đến 8.400 HS vào lớp 6.
Hiện ngoài P.Bình Trị Đông B gặp khó khăn trong bố trí chỗ học cho HS, còn có P.Bình Trị Đông A - mỗi năm có gần 1.000 trẻ vào lớp 1 nhưng phường này chỉ có 1 trường TH và khả năng nhận khoảng 300 em. Tương tự P.Bình Hưng Hòa A, dân số trên 160.000 dân, đông nhất quận nhưng cũng chỉ có 1 trường THCS luôn trong tình trạng quá tải.
Theo UBND quận này, đông dân cư khiến công tác rà soát, lập danh sách trẻ đến trường chưa đảm bảo chính xác, ảnh hưởng đến tuyển sinh, dự báo tuyển dụng GV, cơ sở vật chất... Như năm 2014, số liệu điều tra trẻ 6 tuổi của các phường là 9.388 em, nhưng khi ra lớp chỉ có 8.387 em. Rút kinh nghiệm từ đây, quận phối hợp chặt chẽ công tác rà soát, phát phiếu đăng ký NV sớm để lấy số liệu chính xác, đảm bảo đủ chỗ học cho HS.
Giảm 2 buổi/ngày, tăng HS/lớp
Thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, năm học 2018-2019 dự kiến tăng khoảng 60.000 HS từ MN đến THPT, trong đó bậc TH tăng khoảng 20.000 em, tập trung nhiều tại các quận 12, Gò Vấp, Tân Phú, Bình Tân, huyện Bình Chánh... Do việc bảo đảm đủ chỗ học cho HS là cấp thiết nên các quận, huyện này buộc phải giảm tỉ lệ 2 buổi/ngày và tăng sĩ số HS mỗi lớp.
Tại Q.12, tỉ lệ học 2 buổi/ngày ở bậc TH giảm đến 4,1%, tức chỉ còn 20,1% so với 24% ở năm học 2017-2018. May mắn, năm học mới, quận đưa vào sử dụng một trường TH đó là Trường Võ Thị Thừa.
Dự kiến năm học 2018-2019, TP.HCM sẽ đưa vào sử dụng 48 trường MN, TH, THCS và THPT với 1.412 phòng học, trong đó 802 phòng học xây mới, 610 phòng tăng thêm. Trong đó, MN có 15 trường xây mới, TH 7 trường, THCS 1 trường và THPT 1 trường. Địa bàn có nhiều trường mới được đưa vào sử dụng là huyện Bình Chánh và Q.7. |
Tuy nhiên, theo ông Khưu Mạnh Hùng - Trưởng phòng GD-ĐT Q.12 - thì, trường TH mới này chỉ có thể giải quyết được chỗ học cho HS lớp 1 của P.An Phú Đông, không thể giải quyết được tình trạng quá tải toàn quận nên tỉ lệ học 2 buổi/ngày vẫn phải giảm.
So với Q.12, tỉ lệ học 2 buổi/ngày ở Gò Vấp cao hơn. Năm học 2018-2019, ở TH đạt 65%, THCS đạt 50%. Mặc dù vậy so với năm 2017-2018 thì tỉ lệ này lại giảm. Ông Nguyễn Thanh Thủy - Trưởng phòng GD-ĐT Q.Gò Vấp - cho biết, do HS tăng mạnh, địa bàn lại không có trường học xây mới nên tỉ lệ học 2 buổi/ngày giảm. Và để đảm bảo đủ chỗ học cho HS, sĩ số trong lớp học một số trường phải tăng lên 47 HS/lớp bậc TH. Riêng THCS cố gắng 45 HS/lớp.
Bình Chánh là địa bàn có đến 3 trường MN, 3 trường TH, 1 trường THCS mới đưa vào sử dụng trong năm học 2018-2019. Đây được xem là điều kiện thuận lợi trong việc nâng cao tỉ lệ học 2 buổi/ngày cũng như giảm sĩ số HS/lớp. Nhưng tỉ lệ này tăng không đáng kể vì HS lớp 1 là 12.141 em, tăng 2.526 em và 50 lớp so với năm học trước. Đồng thời lớp 6 tăng gần 200 em.
Qua công tác phân tuyến của UBND huyện, sĩ số trung bình lớp 1 là 39,04 HS/lớp, 2 buổi/ngày đạt tỉ lệ 13,83%. Ở lớp 6, trung bình 43,14 HS/lớp, 2 buổi/ngày đạt 62,58%. Trên địa bàn, một số trường như Trường TH Tân Kiên phải nhận lên đến 894 trẻ vào lớp 1 - trung bình 44,7 HS/lớp, Trường TH Vĩnh Lộc A nhận 1.479 trẻ vào 1 - trung bình 43,5 HS/lớp, Trường TH Vĩnh Lộc 2 nhận 592 HS lớp 1 - trung bình 45,5 HS/lớp...
Có thể thấy, tăng mạnh HS đầu cấp diễn ra mỗi năm trong khi đất xây dựng trường mới lại hạn hẹp khiến nhiều quận, huyện vô cùng vất vả trong công tác đảm bảo đủ chỗ học cho HS. Qua đó, lãnh đạo Phòng GD-ĐT Q.Gò Vấp, Bình Tân... lo ngại sẽ không thể đáp ứng yêu cầu 35 HS/lớp khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới vào năm 2019-2020.
Nguyễn Trinh