Chủ nhật, 20/11/2011, 22h11

Nam sinh lớp 9 tự tử để lại thư tuyệt mệnh

Trước khi tìm đến cái chết, nam sinh viết lại thư tuyệt mệnh với nội dung buồn đời, chán nản với việc học tập.
Chiều 19/11, Công an phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi cho biết đã tìm thấy thi thể và xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của em Lê Trung Hoàng Nhân (SN 1994), học sinh lớp 9B, trường THCS Trần Phú, TP.Quảng Ngãi là do tự tử.
Thi thể của Nhân được một người dân ở thôn 3, xã Nghĩa Dũng, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi đi xúc cát phát hiện trong giai đoạn phân hủy liền báo cho cơ quan chức năng.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, trước khi tìm đến cái chết vào trưa ngày 16/11, Nhân có để lại thư tuyệt mệnh cho gia đình, đồng thời có gửi thư cho bạn bè, lớp với nội dung, do buồn đời, chán nản việc học hành, ngày 14/11 là sinh nhật Nhân cũng sẽ là ngày Nhân chết.
Trước đó, gia đình hoàn toàn không tin con trai mình làm điều dại dột nên khi thấy Nhân tan học vẫn chưa về nhà nên bố mẹ không tổ chức tìm kiếm. Mãi đến ngày 18/11, gia đình vẫn không có thông tin gì của Nhân mới đến nhờ cơ quan chức năng tìm kiếm.
Theo lời của gia đình và giáo viên chủ nhiệm, Nhân là học sinh cá biệt của lớp, học lực thuộc dạng yếu, hiện đang học lớp 9B do em bị lưu ban 3 lần ở lớp 7.
Theo Mặc Nguyên
(Bưu Điện Việt Nam)