Chủ nhật, 25/10/2015, 21h36

Nâng cao công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em

UBND TP.HCM vừa đề ra một số nhiệm vụ thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020. Theo đó, TP sẽ tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền các cấp đối với công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể, tổ chức, gia đình và người dân trong công tác này. Hàng năm tổ chức các chiến dịch truyền thông, vận động về phòng, chống, tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước; tiếp tục nhân rộng các mô hình như: “Cộng đồng an toàn”, “Trường học an toàn”, “Ngôi nhà an toàn”… Bên cạnh đó tăng cường kiểm tra việc thực hiện đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông; an toàn tại hồ bơi công cộng, các phương tiện đường thủy, các bến vận chuyển khách ngang sông...

T.M