Thứ ba, 14/11/2017, 23h14

Nâng cao kỹ năng đọc tiếng Anh cho học sinh

 

Các em học sinh tham gia chương trình đọc sách

Vừa qua, tại Trường Tiểu học Cần Thạnh (huyện Cần Giờ, TP.HCM) đã diễn ra chương trình “Trẻ em vui đọc” (Kids Read). Theo đó, với chủ đề “Bảo vệ môi trường”, 500 học sinh đến từ các trường tiểu học trên địa bàn huyện đã được tìm hiểu về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động vui chơi, kể chuyện bằng tiếng Anh. Ngoài ra, các em còn được thực hành nói tiếng Anh thông qua nội dung hai câu chuyện “The Peace Book” và “The Earth Book” của tác giả Todd Parr. Theo bà Sadie Maddocks (đại diện Hội đồng Anh tại Việt Nam), các thói quen đọc tốt được hình thành từ sớm sẽ giúp trẻ phát triển kỹ năng sống cũng như các kỹ năng ngôn ngữ, tư duy phản biện. Thông qua việc kể chuyện cùng với nhiều hoạt động nghệ thuật, thủ công, trò chơi và bài hát sẽ giúp trẻ phát triển nhận thức, khám phá những ý tưởng bảo vệ môi trường một cách vui vẻ, sáng tạo. Qua đây các em còn là cầu nối để tuyên truyền trong cộng đồng xã hội về việc bảo vệ môi trường sống xung quanh.

Được biết, chương trình “Trẻ em vui đọc” do Hội đồng Anh tại Việt Nam và Ngân hàng HSBC Việt Nam tổ chức, nhằm hướng đến việc nâng cao nhận thức cũng như thúc đẩy thói quen đọc sách ở trẻ em. Ngoài học sinh còn có sự tham gia của nhiều giáo viên và phụ huynh.

N.Trinh