Thứ bảy, 17/3/2018, 22h52

Nâng cao trình độ chuyên môn giáo viên dạy tiếng Pháp

Vừa qua, gần 100 giáo viên, nhà chuyên môn làm việc trong các ngành nghề liên quan đến giảng dạy và quảng bá tiếng Pháp đến từ 12 nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Việt Nam, Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Lào, Malaysia, New Zealand, Singapore, Thái Lan và Campuchia) đã tham dự chương trình đào tạo BELC 2018 tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. BELC 2018 là chương trình đầu tiên diễn ra ở Việt Nam do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (CIEP, Bộ Giáo dục Pháp) phối hợp với Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức. Tại đây, các học viên được đào tạo chuyên sâu về phương pháp giảng dạy tiếng Pháp; đánh giá, đào tạo và quản lý; nắm vững các công cụ mới nhất để đảm bảo chất lượng giảng dạy tiếng Pháp trong khu vực. Những bài tham luận do các giáo sư, chuyên gia đầu ngành đến từ CIEP, các trường ĐH của Pháp và Canada cùng các nhà xuất bản sách giáo khoa của Pháp thực hiện.

Được biết, hằng năm có khoảng 10 chương trình đào tạo BELC được tổ chức tại Pháp và trên thế giới, theo từng khu vực.

PV