Thứ ba, 25/7/2017, 21h19

Nâng chất lượng giảng dạy và hoạt động giáo dục

Đây là một trong những nội dung trọng tâm mà Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường tiểu học trên địa bàn thành phố thực hiện khi xây dựng mô hình trường học tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế trong năm học 2017-2018. Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT, các địa phương có trường tiểu học thực hiện mô hình này phải tuyên truyền đến nhân dân, cộng đồng trên địa bàn về trường tiểu học đã đăng ký xây dựng để tuyển chọn các đối tượng đầu vào lớp 1 theo đúng nguyện vọng, điều kiện quy định; tạo điều kiện cho các trường thực hiện việc tuyển sinh được thuận lợi… Về phía các trường, cần chủ động thực hiện đề án với lộ trình cụ thể theo từng năm. Đồng thời xây dựng nội dung hoạt động phù hợp với các khoản thu và hoạt động giáo dục của đơn vị theo hướng dẫn của ngành. Chủ động tuyên truyền đến với nhân dân, cộng đồng trên địa bàn để thực hiện tốt công tác tuyển sinh cho năm học mới. Trong công tác tu bổ trang thiết bị, cơ sở vật chất, sửa chữa trường lớp theo hướng hiện đại, các trường không nên quá chú trọng trang bị các thiết bị hiện đại ngay một lúc mà cần tập trung vào chất lượng giảng dạy và hoạt động giáo dục đạt hiệu quả cao; tập trung nâng cao chất lượng dạy học, trình độ cho giáo viên và học sinh. Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng phát triển năng lực cho học sinh.

Theo Sở GD-ĐT, năm học 2017-2018, các quận: 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú và Gò Vấp có trường tiểu học thực hiện mô hình này.

N.Trinh