Thứ năm, 28/12/2017, 21h28

Nạo phá thai tuổi vị thành niên: Đáng báo động!

Theo báo cáo thống kê của Hội Phụ sản Việt Nam, riêng năm 2017 tại TP.HCM đã có hơn 4,600 ca nạo phá thai. Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới. Điều đáng nói là trong số đó có hơn 20% nằm trong độ tuổi vị thành niên.

Một ca nạo phá thai tuổi vị thành niên. Ảnh: IT

BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Phó Giám đốc BV Hùng Vương trao đổi, phá thai sẽ để lại nhiều hậu quả nặng nề về sức khỏe cũng như tâm lý thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Nhiều biến chứng nguy hiểm có thể gặp khi nạo phá thai như: nhiễm trùng, băng huyết, sót nhau, rong kinh, thủng tử cung, chửa ngoài dạ con, vô sinh, ám ảnh về tâm lý...

Hậu quả khó lường

Cũng vì nạo phá thai trong độ tuổi đi học mà sức khỏe nhiều thiếu nữ bị giảm sút và tính mạng bị đe dọa. Đó là trường hợp của nữ sinh Phạm Thị Băng A., HS lớp 11 của Trường THPT P. (Q.Bình Thạnh). Do có ngoại hình dễ nhìn, nên khi bước chân vào học lớp 11, cô gái quê ở miền Tây 17 tuổi có nhiều bạn trai để ý. Thế rồi tình yêu tuổi học trò cũng đến với Băng A. khi hẹn hò với một HS chung trường nhưng khác lớp. Khi biết mình có thai ngoài ý muốn nhưng còn vướng bận chuyện học hành nên không còn cách nào khác là cả hai quyết định phá bào thai 2 tháng tại một phòng khám tư ở Q.Phú Nhuận. 

Theo BS Diễm Tuyết, biến chứng luôn rình rập khi phụ nữ nạo phá thai như nhiễm trùng khi can thiệt. Nếu không có kỹ thuật tốt thì có thể gây sót thai nhi, vỡ tử cung đe dọa nghiêm trọng tính mạng thai phụ. Nếu phá thai an toàn thì sau khi thực hiện có thể gây viêm nhiễm lâu ngày bộ phận sinh dục, tử cung. Đây chính là hệ lụy dẫn đến vô sinh sau khi lập gia đình nhất là lạm dụng phương pháp nạo phá thai. Sau khi nạo phá thai, nữ sinh Băng A. đã an tâm hơn để trở lại học tập nhưng sức khỏe thì bắt đầu giảm sút. Do ra máu nhiều nên da dẻ xanh xao, sức đề kháng yếu đặc biệt là bị viêm nhiễm bộ phận sinh dục kéo dài. Sau đó việc học tập của cô nữ sinh chưa đến tuổi thành niên cũng bị “liên đới” nên Băng A. đành chuyển qua một trường khác để theo tiếp lớp 12. May mắn hơn Băng A., Hiền L. đã vượt qua được lần “vượt cạn” ngoài ý muốn nhưng sau đó phải chịu nhiều sang chấn về tinh thần. Không chỉ mất niềm tin với người khác giới mà cô xa lánh bạn bè, sống thui thủi một mình ít giao du kết bạn và mặc cảm với gia đình.

Đây chỉ là 1 trong vô số những trường hợp phá thai khi tuổi còn đi học.

Hụt hẫng kiến thức sức khỏe sinh sản

Trong số phụ nữ phá thai thì trẻ vị thành niên bắt buộc phải phá thai chiếm tỷ lệ 20% chứng tỏ thanh thiếu niên ở độ tuổi này thiếu hiểu biết về sức khỏe và giới tính. Không chỉ lao vào những cuộc tình quá sớm ở độ tuổi HS mà nhiều em còn sống buông thả, thoáng về quan hệ tình dục dù cơ thể đang trong giai đoạn phát triển chưa hoàn thiện hoặc vừa mới qua tuổi dậy thì. Cũng do thiếu kiến thức về giới tính và sức khỏe sinh sản nên nhiều bạn trẻ không có biện pháp quan hệ tình dục an toàn nên dẫn đến có thai ngoài ý muốn. Chưa lập gia đình, chưa có sự nghiệp lại “vỡ kế hoạch” nên không còn nào khác là các cặp sống thử đành phải nhờ các cơ sở y tế can thiệp. Không như một số quốc gia khác có quy định khắt khe, tại nước ta Luật Bảo vệ nhân dân năm 1989 lại quy định: “Phụ nữ có quyền được phá thai theo nguyện vọng” và những thủ tục hành chính cho việc này cũng rất đơn giản. Vì thế, tại phía Nam hai BV lớn nhất là Hùng Vương và Từ Dũ hàng năm có số lượng phụ nữ có bầu ngoài ý muốn đến phá thai hầu như không giảm. đáng lo ngại nhất là trong 4 ca phá thai thì có 1 ca không an toàn, chiếm 13% nguyên nhân tử vong cho người mẹ.

Tại BV phụ sản Từ Dũ hằng ngày tiếp nhận vài trường hợp các em gái tuổi vị thành niên tới xin nạo phá thai. Đáng báo động hơn, nhiều em ở độ tuổi 13-18 khi đến bác sĩ khám thì đã có thai lớn trên 12 tuần tuổi, khiến việc xử lý gặp nguy hiểm cho tính mạng. Theo thống kê trong 6 tháng đầu năm 2017 có hơn 13 ngàn ca, trong đó có hơn 1.000 trường hợp phá thai ở tuổi vị thành niên (từ 10 đến 18 tuổi). Từ thực tế này, BS Diễm Tuyết trao đổi, với những trường hợp các bạn trẻ quan hệ tình dục không an toàn dẫn đến có thai ngoài ý muốn, thì để giảm thiểu những hệ lụy khi chọn biện pháp nạo phá thai thì cần phải biết khi có quan hệ tình dục thì mình cần bảo vệ. Sau đó nếu lỡ như không bảo vệ được hoàn toàn mà mang thai ngoài ý muốn thì cân nhắc chọn lựa đến các cơ sở y tế uy tín để chấm dứt thai kỳ, hạn chế tối đa những nguy cơ do việc phá thai gây ra. “Thêm một điều nữa là cần phải làm sớm đừng để thai lớn thì nguy cơ không an toàn cho tính mạng sẽ tăng dần theo tuổi thai”.

“Ngoài trách nhiệm bản thân, gia đình, xã hội cũng phải có trách nhiệm với việc định hướng cho trẻ vị thành niên hiểu biết về giới tính trong đó nhà trường là nơi để giúp các em có thêm kiến thức về sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên, khắc phục những hạn chế về chương trình giảng dạy GD giới tính cho HS” - Chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai đề nghị.

Hương Thủy