Thứ bảy, 30/1/2016, 22h13

Nên bố trí các cụm thi quốc gia ở tất cả các tỉnh, thành phố

Chiều 29-1, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - người phát ngôn Chính phủ Nguyễn Văn Nên đã chủ trì buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 1-2016. Trước câu hỏi của báo chí liên quan đến việc khi nào Bộ GD-ĐT công bố kế hoạch thi và tuyển sinh ĐH, CĐ 2016, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, trong phiên họp Chính phủ chiều 29-1, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã trình bày về phương án thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ 2016. Tuy nhiên, nhiều ý kiến góp ý cần hoàn thiện phương án thi và tuyển sinh nên Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã tiếp thu và hoàn thiện. Sau khi tổng hợp ý kiến góp ý của các đại biểu, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận sẽ báo cáo lên lãnh đạo Chính phủ. “Trong thời gian sớm nhất sẽ công bố về phương án thi đến người dân”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh. Trước đó, trong phiên họp thường kỳ tháng 1 của Chính phủ, về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ 2016, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tinh thần tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ tốt nhất cho học sinh, giảm chi phí, tốn kém nhưng vẫn bảo đảm chất lượng. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GD-ĐT sớm công bố kế hoạch thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016, tiếp tục thực hiện đổi mới thi cử theo đúng chủ trương của Trung ương và trên tinh thần nghiêm túc, cầu thị, tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho phụ huynh, học sinh trong thi tuyển song vẫn phải bảo đảm chất lượng, giảm chi phí, ít tốn kém cho Nhà nước và Nhân dân. Thủ tướng cũng cho rằng nên bố trí cụm thi quốc gia ở tất cả các tỉnh, thành phố, chứ không chỉ có 38 cụm thi quốc gia như năm 2015.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GD-ĐT rút kinh nghiệm từ kỳ thi năm ngoái để hoàn thiện phương án thi và tuyển sinh ĐH cũng như cách công bố điểm thi.

Nghiêm Huê