Thứ bảy, 18/2/2017, 20h53

Nên đăng ký bao nhiêu nguyện vọng?

Đến ngày 10-2, theo quy định của Bộ GD-ĐT, các trường ĐH, CĐ đã lần lượt thông báo các ngành đào tạo và tổ hợp các môn của từng ngành. Mới đây, tại buổi tư vấn tuyển sinh do một cơ quan báo chí tổ chức, có một câu hỏi lý thú do một em học sinh đặt ra như sau: Theo quy chế tuyển sinh 2017, thí sinh được đăng ký không giới hạn số nguyện vọng, vậy em có thể đăng ký nhiều nguyện vọng để có nhiều cơ hội trúng tuyển có được không?

Câu hỏi đặt ra rất nhiều vấn đề thời sự chung quanh việc hướng nghiệp cho thí sinh. Theo quy chế tuyển sinh hệ chính quy năm 2017, lần đầu tiên Bộ GD-ĐT cho phép thí sinh được đăng ký không giới hạn số nguyện vọng xét tuyển ĐH. Theo lập luận của em học sinh này, càng đăng ký nhiều nguyện vọng thì cơ hội trúng tuyển càng cao. Em nói không sai, tuy nhiên theo các chuyên gia tư vấn tuyển sinh thì điều này chưa hẳn là tốt.

Các chuyên gia tư vấn khuyên thí sinh nên đăng ký vào ngành, trường phù hợp nhất với sở thích, năng lực học tập của mình. Xác định đúng nghề nghiệp tương lai là bước đi đầu tiên của sự thành công trong trường đời mà em thí sinh sẽ tham dự mai sau. Nhất nghệ tinh nhất thân vinh là vậy. Theo đó, các chuyên gia thường khuyến khích thí sinh chỉ nên đăng ký một hoặc vài ngành học tương đương ở trường vừa sức học của mình, không nên thấy ngành nào “dễ ăn” thì cứ nhắm mắt nhảy vào đăng ký. Có thể các em sẽ trúng tuyển đấy  nhưng nếu chọn sai nghề nghiệp tương lai thì sẽ gặp muôn vàn khó khăn khi ra đời. Thực tế đã chứng minh, có rất nhiều thí sinh sau khi ra trường phải cắp sách đi học lại vì đã chọn sai ngành học.

Tuy nhiên, từ đây lại nảy sinh một vấn đề mới: Đăng ký ít nguyện vọng thì cơ hội vào ĐH cũng ít đi. Vậy có cách nào giúp thí sinh tuy đăng ký ít nhưng cơ hội trúng tuyển không giảm? Câu trả lời là các trường nên tổ chức nhiều đợt tuyển sinh trong một năm như cách mà các trường ở nước ngoài đang làm. Cách làm này trong quy chế tuyển sinh mới đã cho phép nhưng ở ta còn quá ít trường làm điều này. Hiện hầu hết các trường chỉ tổ chức một kỳ tuyển sinh, trong đó có nhiều đợt xét tuyển bổ sung để lấp đủ chỉ tiêu. Nhận ra điều cần thiết này, sắp tới hy vọng sẽ có ngày càng nhiều trường tổ chức thêm các kỳ tuyển sinh khác trong năm.

Quay trở lại với câu hỏi của em học sinh trên, có lẽ em nên làm theo lời khuyên: Trước khi đăng ký nguyện vọng nên gặp các thầy giáo của mình để được tư vấn ngành nào, trường nào phù hợp với năng lực, sở thích và hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đăng ký nguyện vọng.

Từ Nguyên Thạch