Thứ năm, 5/8/2010, 09h08

7 xe đâm liên hoàn, 2 người bị thương

Trưa 4/8, khi dòng xe đang dừng đèn đỏ tại ngã tư Gò Dưa, quốc lộ 1A (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM) thì một chiếc xe tải gây ra vụ đâm liên hoàn 6 xe khác, làm 2 người bị trọng thương.
Một xe tải bị bẹp đầu. Ảnh: An Nhơn.
Tại hiện trường có 7 xe bị nạn gồm 5 xe tải, 2 xe loại 7 chỗ bị hư hỏng nằm rải rác. Dòng xe tải, container nối đuôi nhau kẹt cứng quốc lộ 1.
Anh Lê Hồng Quân, 25 tuổi, tài xế xe tải cho biết, các xe chạy từ hướng Suối Tiên về An Sương. Khi đang dừng để chờ đèn giao thông tại ngã 4 Gò Dưa. Lúc này có một chiếc xe tải loại 1,5 tấn đi với tốc độ nhanh có ý định đánh lái sang làn đường ôtô nhưng tài xế xử lý không tốt, tông thẳng vào 2 xe tải đang dừng ở trên.
Một xe tải leo lên dải phân cách. Ảnh: An Nhơn.
Cú tông mạnh làm 2 xe tải lao thẳng lên và húc sau 2 xe loại 7 chỗ và xe tải khác. Hai tài xế xe tải bị thương nặng kẹt trong là Huỳnh Bá Quát và Lê Quang Hưng được mọi người giải cứu đưa đến bệnh viện.
An Nhơn (VnExpress)