Thứ bảy, 24/5/2014, 14h05

Để tránh bánh xe tải cô gái lăn nhiều vòng

Chiều 23/5, trên QL1A đoạn qua khu phố Bình Dương (p. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai), một cô gái đi xe máy thoát chết thần kỳ trước đầu xe tải.

Theo nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào khoảng 17h30, chị Đoàn Kiều Oanh (khoảng 22 tuổi, quê Cà Mau) điều khiển xe máy đang lưu thông trên QL1A hướng từ cầu Đồng Nai về ngã ba Dầu Giây.

Khi đến ngã tư Vũng Tàu thì bất ngờ chị bị chiếc xe tải đang rẽ phải từ QL1A về QL51 trờ tới đâm vào.

Chiếc xe máy nằm gọn dưới bánh xe tải nhưng chủ nhân may mắn thoát chết.

Do gặp tình huống bất ngờ, chị Đoàn Kiều Oanh bị ngã về phía trước. Riêng chiếc xe máy của nạn nhân bị lọt dưới gầm xe tải và bị xe tải kéo lê nhiều mét mới dừng hẳn lại. Cùng thời điểm này chị Oanh đã nhanh trí cố gắng lăn nhiều vòng vào lề đường nên đã thoát khỏi lưỡi hái “tử thần” ngay trước mắt nên chỉ bị xây xát nhẹ.

Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân nằm lọt dưới bánh xe tải, hư hỏng nặng. Dù đã thoát chết may mắn nhưng cô gái trẻ này chưa hết bàng hoàng. Sau một khoảng thời gian được nhiều người dân xung quanh động viên, cô gái này đã dần tỉnh lại.

Cô gái trẻ chưa hết vẻ bàng hoàng sau vụ tai nạn.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT TP Biên Hòa đã có mặt bảo vệ hiện trường điều tiết giao thông tránh gây ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Theo GTVT