Chủ nhật, 26/4/2015, 22h04

Giao thông TP.HCM: Tất cả đã sẵn sàng cho ngày đại lễ

Bản đồ vành đai hạn chế lưu thông phục vụ ngày đại lễ
Để chuẩn bị cho Lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/ 30-4-2015), kế hoạch về trật tự ATGT đã được công bố, thời gian hạn chế lưu thông trên các tuyến đường vành đai phục vụ lễ cũng đã được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Tăng cường lực lượng bảo đảm trật tự ATGT
Dịp lễ 30-4/ 1-5-2015 năm nay sẽ diễn ra trong 6 ngày, đặc biệt đại lễ mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước sẽ được tổ chức trọng thể ở cấp quốc gia với sự tham gia của 6.000 người thuộc các lực lượng quân đội, công an, học sinh, sinh viên, các đoàn thể trí thức và người dân thành phố, nên dự báo mật độ lưu thông sẽ tăng cao.
Theo sự chỉ đạo của Thủ tướng và lãnh đạo các cấp, Công an TP.HCM đã công bố kế hoạch triển khai công tác đảm bảo trật tự ATGT và an ninh trật tự trên địa bàn thành phố nhằm tạo điều kiện phục vụ tốt nhất cho việc lưu thông của người dân được thuận lợi, an toàn. Theo đó, lực lượng tuần tra lưu động, phương tiện cứu hộ cứu nạn và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thiết yếu sẽ được tăng cường tại các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố, nơi tổ chức đại lễ, các điểm bắn pháo hoa, các cửa ngõ thành phố, các bến xe liên tỉnh… Bên cạnh đó, các vi phạm trật tự ATGT có nguy cơ cao dẫn đến TNGT, gây ùn tắc giao thông như phóng nhanh vượt ẩu, lấn tuyến, lưu thông không đúng làn đường, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, lưu thông vào đường cấm, dừng đỗ sai quy định, lưu thông khi có nồng độ cồn sẽ bị xử lý nghiêm ngặt...
Đại tá Trần Thanh Trà, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (PC67) lưu ý, tại các điểm diễn ra bắn pháo hoa, người dân không được đứng xem trên các cây cầu, trong và xung quanh điểm bắn pháo hoa nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và an ninh trật tự.
Điều chỉnh thời gian hạn chế lưu thông
Đại tá Trần Thanh Trà, Trưởng phòng PC67 lưu ý, UNBD các phường thuộc phạm vi các khu vực tại tuyến đường có quy định cấm các loại xe lưu thông cần chủ động thông báo đến từng hộ dân, doanh nghiệp... có trụ sở đóng trên những tuyến đường này về quy định nghiêm ngặt trên.
Theo kế hoạch, lễ mít tinh, diễu binh và diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975/ 30-4-2015) sẽ được tổ chức trọng thể tại khu vực đường Lê Duẩn (quận 1) trước Hội trường Thống Nhất TP.HCM vào sáng 30-4. Theo đó, các tuyến đường vành đai giới hạn phục vụ mừng ngày đại lễ gồm Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Lê Lai - Phạm Hồng Thái - Cách Mạng Tháng 8.
Theo Đại tá Trần Thanh Trà, các phương tiện không được lưu thông từ 20-24 giờ ngày 24-4 và từ 4-12 giờ vào các ngày 26-4 và 30-4 tại các khu vực diễn ra lễ kỷ niệm (đường Cách Mạng Tháng 8, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, Lê Lai, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Hữu Cảnh); đồng thời cấm tất cả các loại xe lưu thông vào bên trong các tuyến đường vành đai và trên các tuyến đường vành đai trong khoảng thời gian diễn tập và lễ mít tinh, (riêng đường Cách Mạng Tháng 8, Hàm Nghi, Lê Lai và Phạm Hồng Thái vẫn được phép lưu thông). Các loại phương tiện bị hạn chế lưu thông vào khu vực tổ chức lễ kỷ niệm sẽ đi theo các lộ trình thay thế.
Bài, ảnh: Bích Vân
 
Lộ trình lưu thông mới
Các loại phương tiện bị hạn chế lưu thông vào khu vực tổ chức lễ kỷ niệm, sẽ lưu thông theo các lộ trình thay thế như sau:
- Lộ trình từ hướng quận Bình Thạnh về quận 10, quận 5
Lộ trình 1: Xô Viết Nghệ Tĩnh - cầu Thị Nghè - Hoàng Sa - Nguyễn Đình Chiểu - Lý Thái Tổ.
Lộ trình 2: Xô Viết Nghệ Tĩnh - cầu Thị Nghè - Hoàng Sa - Nguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Cách Mạng Tháng 8.
- Lộ trình từ hướng quận 10, quận 5 về quận Bình Thạnh
Lộ trình 1: Lý Thái Tổ - Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Thị Minh Khai - Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Lộ trình 2: Cách Mạng Tháng 8 - Lý Chính Thắng - Hai Bà Trưng - Hoàng Sa - Điện Biên Phủ - vòng xoay Hàng Xanh - Xô Viết Nghệ Tĩnh.
- Lộ trình từ hướng quận Bình Thạnh về quận 4 
Lộ trình 1: Xô Viết Nghệ Tĩnh - vòng xoay Hàng Xanh - Điện Biên Phủ - Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành và ngược lại.
Lộ trình 2: Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) - Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Thị Nghĩa - Nguyễn Thái Học - cầu Ông Lãnh - Hoàng Diệu (quận 4).
- Lộ trình từ hướng quận Tân Bình về quận 4
Lộ trình 1: Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Điện Biên Phủ - Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành.
Lộ trình 2: Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Thị Sáu - Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Thị Nghĩa - Nguyễn Thái Học - cầu Ông Lãnh - Hoàng Diệu (quận 4).