Thứ bảy, 31/1/2015, 09h01

Một ngày 3 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng

Trong ngày 30-1, trên địa bản tỉnh Lai châu và Cao Bằng đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người chết và 1 người bị thương nặng.

Khoảng 19 giờ 40 ngày 30-1-2015 tại địa bàn Bản Hon, xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Xe tải Cửu Long 21C-023.13 vào cua mất lái đã lao xuống đường khiến 4 người chết, 1 người bị thương nặng.

Trước đó, cũng trong ngày 30- 1, lúc 12 giờ 30 trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xóm Nà Mạ, xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, ô tô 11A – 018.34 chạy hướng thành phố Cao Bằng – Hà Quảng đã va chạm với xe gắn máy 11S1 – 007.68 chạy theo hướng ngược lại. Hậu quả làm 3 người trên xe máy chết tại chỗ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức ngăn tỉnh Lai Châu và Cao Bằng điều tra làm rõ.

Ngay sau khi nhận được thông tin về 2 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, đồng thời yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Lai Châu, Cao Bằng khẩn trương chỉ đạo huy động những điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong theo phong tục, tập quán của địa phương.

Công an 2 tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; khởi tố vụ án vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu 2 địa phương nói trên tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là các biện pháp phòng tránh, tai nạn xe mô tô, xe gắn máy trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Mùi; tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm quy định về tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy

* Khoảng 19 giờ 30 ngày 30-1 anh Trần Anh Vũ (33 tuổi, ở tổ 7, thị trấn Phước An) điều khiển xe máy 47L8 - 2855 chở vợ là chị Hoàng Thị Hạnh (28 tuổi) và hai con gái là Trần Hoàng Kim Linh (8 tuổi) và Trần Hoàng Kim Ly (6 tuổi) chạy từ hướng xã Ea Phê về thị trấn Phước An. Khi đến Quốc lộ 26, đoạn chạy qua khu vực thôn 6 thuộc địa phận xã Hòa An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk thì va chạm với xe bồn chở dầu 79D – 0215 chạy chiều ngược lại do anh Bùi Văn Nam (22 tuổi, quê Hà Tĩnh) điều khiển. Vụ tai nạn làm anh Vũ, chị Hạnh và cháu Linh chết tại chỗ, còn cháu Ly phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị cán nát hoàn toàn, còn chiếc xe bồn lao sang phần đường bên trái lao thẳng xuống ruộng và chạy gần 10m mới dừng lại. Sau khi gây tai nạn, tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

BÍCH QUYÊN - CÔNG HOAN
(SGGP)