Thứ năm, 18/9/2014, 20h09

TP.HCM: Kẹt xe gây tổn thất 1,2 tỷ USD hàng năm

Tại hội thảo quốc tế “Cơ hội và thách thức cho phát triển đô thị bền vững”, PGS.TS Nguyễn Minh Hòa, Trưởng khoa Đô thị học, ĐH KHXH & NV TP.HCM, Trưởng ban tổ chức cho biết: “Ở Việt Nam nhiều năm qua, mà cụ thể là TP.HCM, thách thức lớn nhất là vấn đề kẹt xe, ô nhiễm. Hiện nay, tổng diện tích bề mặt dành cho giao thông tại TP.HCM chỉ chiếm từ 1,7 đến 2% tổng diện tích đất đô thị. Trong khi đó, tổn thất hàng năm do tắc nghẽn giao thông tại TP.HCM ước tính lên đến khoảng 23.000 tỷ đồng, tương đương 1,2 tỷ USD, một con số khổng lồ. Chính vì thế, việc giải quyết tắc nghẽn giao thông là một trong những vấn đề quan trọng nhất hiện nay, bên cạnh vấn đề ngập nước”.
P.AN