Thứ bảy, 30/4/2011, 10h04

Ùn ùn đi chơi lễ, cửa ngõ Sài Gòn kẹt cứng

Chiều 29/4, hàng vạn người, phương tiện giao thông đổ ra đường đi nghỉ lễ khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ TP HCM quá tải. Số khách đi xe ở bến tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường.


Dù chưa đến giờ tan tầm nhưng chiều 29/4, giao thông tại khu vực vòng xoay Hàng Xanh, quận Bình Thạnh đã trở nên nóng hơn ngày thường.

 
Xe buýt, xe tải, xe gắn máy... chen nhau luồn lách khiến giao thông trở nên hỗn loạn.

Dòng xe đổ ra từ trung tâm thành phố tăng đột biến khiến giao thông hai đầu cầu Sài Gòn ùn ứ nghiêm trọng.

Ôtô xếp hàng dài hơn 1 km dưới chân cầu Sài Gòn hướng về Đồng Nai...

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - tuyến đường chính dẫn đến Bến xe Miền Đông kẹt cứng, xe gắn máy chạy loạn xạ. Ông Thượng Thanh Hải - Phó giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết, chỉ trong ngày 29/4 bến xe đã huy động 1.891 lượt xe (tăng gần gấp đôi so với ngày thường.

Chiều 29/4, một cơn mưa nhỏ khiến nhiều chỗ trũng quanh khu vực Bến xe Miền Đông bị ngập nước làm tình trạng ách tắc giao thông thêm nghiêm trọng.

Xe máy thi nhau luồn lách...

Nước bao phủ nửa phần đường trên quốc lộ 13 cộng với lượng xe vận chuyển khách từ Bến xe Miền Đông đổ ra khiến giao thông nơi đây càng căng thẳng, Đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) phải rất vất vả điều tiết giao thông.

Theo VNE