Thứ hai, 25/8/2014, 11h08

ĐBSCL: “Sốt” giá hành lá

Gần đây, giá hành lá ở các tỉnh ĐBSCL liên tục tăng cao. Chiều 24-8, thương lái ở Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp… thu mua hành lá tại ruộng với giá 650.000 - 700.000 đồng/tạ, cao gấp nhiều lần so với thời điểm đầu năm 2014.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, hộ chuyên trồng hành lá ở xã Tân Quới, huyện Bình Tân (Vĩnh Long), cho biết: “Do hiện nay nước lũ đang đổ về mạnh, nhiều nơi bị ngập sâu nên không trồng được hành lá, dẫn tới cung thấp hơn cầu, đẩy giá tăng cao. Với giá hành hiện tại, bình quân nông dân thu lời khoảng 15 triệu đồng/công sau khi trừ chi phí; đây là mức lợi nhuận rất cao so với nhiều loại cây trồng khác”.

Thu hoạch hành lá ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Trong khi đó, giá khoai lang xuất khẩu ở Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ… rớt thê thảm, xuống mức 320.000 - 340.000 đồng/tạ. Theo ông Huỳnh Văn Quân, Phó chủ nhiệm Hợp tác xã Khoai lang Tân Thành, huyện Bình Tân (Vĩnh Long), khoai lang xuất khẩu bị rớt giá là do ảnh hưởng của thị trường Trung Quốc. Mặt khác, vụ này khoai lang bị thất mùa, năng suất giảm mạnh, cộng với chất lượng khoai xấu… khiến người trồng lang thua lỗ từ 40 - 50 triệu đồng/ha.

HUỲNH LỢI (SGGP)