Thứ sáu, 26/12/2014, 10h12

An Giang: Tăng cường tiếng Việt cho học sinh người dân tộc

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, thời gian qua các phòng GD-ĐT đã xây dựng kế hoạch tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học, THCS và THPT người dân tộc. Ngoài ra, các trường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tạo điều kiện cho học sinh dân tộc có cơ hội tham gia, giao lưu sinh hoạt và hòa nhập với cộng đồng, từ đó các em tiếp thu tốt kiến thức bài học và các kỹ năng giao tiếp khác. Việc bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng dân tộc ở địa phương cũng được thực hiện thông qua các hoạt động của hội đồng bộ môn, sinh hoạt tổ bộ môn liên trường, giúp giáo viên có điều kiện giao lưu, học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghiệp vụ… Hiện toàn tỉnh An Giang có 17.947 học sinh dân tộc theo học tại các trường (tiểu học 10.608 em, THCS 5.986 em, THPT 1.353 em).
V. Hùng